EMW: Chia sẻ kinh nghiệm vận hành và duy trì các trạm cấp nước sạch

14:03 | 22/05/2014

TĐO = Từ ngày 21 đến 27/05/2014, tại Bến Tre và Bình Định, Đông Tây hội ngộ (East Meets West - EMW) đã tổ chức các buổi tập huấn chia sẻ kinh nghiệm vận hành và duy trì các trạm cấp nước do tổ chức này hỗ trợ tổ chức.
Buổi tập huấn là một phần quan trọng của dự án WASHOBA (Water, Sanitation and Hygiene Output - Based approach - dự án Nước sạch và vệ sinh môi trường dựa vào kết quả đầu ra). Đợt tập huấn này chú trọng vào cách quản lý hiệu quả và bền vững cho các trạm nước, dịch vụ chăm sóc khách hàng, cách quản lý tài chính, quản lý duy tu và bảo dưỡng thiết bị, tuyến ống, và kỹ năng truyền thông. Các đại biểu cũng bàn luận những khó khăn và thách thức mà các doanh nghiệp cung cấp nước phải đối mặt và đề ra các hướng giải quyết tốt nhất để đảm bảo sự bền vững của dự án.
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của đợt đào tạo, bà Hoàng Thị Hằng Tâm, Giám đốc chương trình Nước sạch, tổ chức EMW cho biết: “Chúng tôi không chỉ muốn xây dựng các trạm cấp nước để phục vụ nhu cầu nước sạch của người dân. Chúng tôi còn mong muốn các trạm nước sau khi được xây xong sẽ hoạt động hiệu quả và bền vững để có thể hỗ trợ người dân lâu dài và tránh gây lãng phí. Dự án sẽ không thể bền vững nếu không có được sự hợp tác và cam kết chặt chẽ từ địa phương”.
Dự án WASHOBA được thực hiện bởi EMW và được tài trợ bởi Chính phủ Úc với kinh phí 133 tỷ đồng. Dự án gồm 2 hợp phần, nước sạch và vệ sinh, được triển khai song song và cùng hướng đến một mục tiêu chung là giúp người dân ở các vùng nông thôn khó khăn của các tỉnh Bến Tre, Bình Định, Thái Nguyên và Bắc Giang tiếp cận nguồn nước sạch và nâng cao chất lượng vệ sinh.
Hợp phần Nước sạch của dự án WASHOBA sẽ giúp nâng cấp các trạm cấp nước đã được EMW xây dựng, đồng thời mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước nhằm nâng cao chất lượng và tiếp cận nguồn nước dễ dàng hơn. Mục tiêu là đến năm 2017, sau khi dự án hoàn thành, sẽ có 25 - 30 trạm cấp nước được nâng cấp và mở rộng mạng lưới giúp cho 140.000 người dân tiếp cận được nguồn nước sạch.
Buổi tập huấn đã nhận được sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ từ phía các tỉnh hưởng lợi cũng như các Sở, ban ngành liên quan với quyết tâm quản lý tốt để duy trì các công trình nước bền vững nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.
Đợt tập huấn với nội dung tương tự sẽ được tổ chức tại Thái Nguyên và Bắc Giang vào cuối năm 2014.
EMW là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính tại thành phố Oakland, bang California, Mỹ. EMW cung cấp giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phát triển mà các gia đình và cộng đồng nghèo khó trên khắp thế giới đang phải đối mặt. Từ năm 1988, hơn 5,5 triệu hộ gia đình nghèo đã được hưởng lợi từ các chương trình có tầm ảnh hưởng lớn của EMW trong lĩnh vực y tế, nước sạch, vệ sinh và giáo dục. EMW đã đầu tư hơn 106 triệu USD cho các giải pháp phát triển ở châu Á và hiện tại đang thực hiện các chương trình ở Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Philippine, Đông Timor và miền Tây của châu Phi. EMW tiên phong ứng dụng các giải pháp tài chính sáng tạo trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh và giáo dục.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/emw-chia-se-kinh-nghiem-van-hanh-va-duy-tri-cac-tram-cap-nuoc-sach-53502.html

In bài viết