Thừa Thiên-Huế tiếp nhận gần 6 tỷ đồng từ viện trợ dự án Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

16:23 | 16/01/2019

TĐO- Mục tiêu của dự án là xây dựng, điều chỉnh hợp lý các chính sách về khuyết tật tập trung vào việc đảm bảo điều kiện tiếp cận và chăm sóc sức khỏe.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp đại biện lâm thời Bộ Ngoại giao Luxembourg tại Việt Nam Thừa Thiên-Huế tiếp nhận gần 6 tỷ đồng từ viện trợ dự án Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp và làm việc Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam
thua thien hue tiep nhan gan 6 ty dong tu vien tro du an co quan phat trien quoc te hoa ky

Dự án Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật giai đoạn 2018-2021 Thừa Thiên-Huế

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật giai đoạn 2018-2021” tại tỉnh Thừa Thiên-Huế do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC).

Mục tiêu của dự án là xây dựng, điều chỉnh hợp lý các chính sách về khuyết tật tập trung vào việc đảm bảo điều kiện tiếp cận và chăm sóc sức khỏe (thực hiện tại cấp Trung ương). Đồng thời, nâng cao năng lực cho các cơ quan tổ chức chuyên môn để hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật tại địa phương và thúc đẩy việc thực thi chính sách hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương.

Được biết, dự án có tổng vốn gần 6 tỷ đồng (tương đương 263.726 USD) và thời gian thực hiện đến 30/8/2021.

Trước đó, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã trao tặng hàng trăm chiếc xe lăn cho người khuyết tật có thể tự di chuyển thuận lợi và dễ dàng, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân. Qua đó, giúp người khuyết tật có thêm tự tin để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-tiep-nhan-gan-6-ty-dong-tu-vien-tro-du-an-co-quan-phat-trien-quoc-te-hoa-ky-53363.html

In bài viết