Tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân gần 2,9 triệu USD viện trợ PCPNN năm 2016

09:12 | 05/12/2016

TĐO – Ngày 2/12/2016 tại TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2016; đến hết tháng 11/2016 tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân gần 2,9 triệu USD viện trợ PCPNN.

Hội nghị là dịp để các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả vận động viện trợ PCPNN tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong năm 2016; đồng thời phân tích những hạn chế, tồn tại và chia sẻ kinh nghiệm, định hướng công tác xúc tiến vận động viện trợ PCPNN năm 2017.

Đến dự Hội nghị có: bà Phạm Anh Đào – Phó Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Phạm Việt Chiến – Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; cán bộ, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc Khuất Văn Khanh cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt được kết quả đáng khích lệ. Các tổ chức PCPNN thực hiện công tác viện trợ đúng quy định của pháp luật, các cam kết viện trợ đều tiến hành triển khai dự án hoạt động có hiệu quả, giá trị giải ngân được thực hiện đúng tiến độ.

Theo ông Khuất Văn Khanh, tính đến hết tháng 11/2016, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 15 tổ chức PCPNN đang hoạt động với 31 dự án, tổng giá trị cam kết viện trợ hơn 3 triệu USD, đã giải ngân gần 2,9 triệu USD. Các dự án tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực và dạy nghề...

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc Khuất Văn Khanh phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhằm thu hút nguồn viện trợ PCPNN trong thời gian tới, ông Khuất Văn Khanh cho rằng, tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đã đề ra trong Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh như các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, xử lý chất thải; phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp, nông thôn…Tiếp tục duy trì, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại tỉnh; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tiềm năng khác.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm làm cho các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh thấy được vai trò, tầm quan trọng của các nguồn viện trợ PCPNN; đa dạng hóa các hình thức vận động viện trợ, tăng cường tiếp cận với các tổ chức, nhà tài trợ tiềm năng, hướng các nhà tài trợ vào các dự án có quy mô lớn, bền vững và dài hạn; mở rộng đối tượng kêu gọi, thu hút viện trợ từ Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Bà Nam Sook kyong - Trưởng đại diện của tổ chức PAMWF tại Việt Nam phát biểu thảo luận

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ PCPNN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Sở Ngoại Vụ tỉnh Vĩnh Phúc; các đại biểu sôi nổi phát biểu tham luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến tiến trình thẩm định, phê duyệt dự án…

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Ninh đại diện tổ chức Gret (Pháp) cho biết, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Gret tại Việt Nam đã và đang triển khai: dự án “Phụ Nữ” (cải thiện điều kiện sống cho các nữ lao động nhập cư tại phường Khai Quang – TP Vĩnh Yên), thời gian thực hiện 2014 – 2017. Dự án “Quản lý rác thải khu vực nông thôn”, với mục tiêu góp phần cải thiện môi trường ở tỉnh Vĩnh Phúc và thông qua việc nâng cao hiệu quả của giám sát và quản lý rác thải sinh hoạt tỉnh Vĩnh Phúc.

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Ông Nguyễn Hữu Ninh đại diện tổ chức Gret (Pháp) tại Việt Nam phát biểu thảo luận

Ông Nguyễn Hữu Ninh chia sẻ những khó khăn thủ tục hành chính phê duyệt dự án như: thời gian cần thiết 4 – 5 tháng, tổ chức PCPNN không được tham vấn khi tổ chức các hội nghị thẩm định dự án…mong muốn các cơ quan thẩm định dự án cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt dự án, tạo điều kiện cho các tổ chức được tham vấn trong quá trình thẩm định dự án để giải trình nội dung liên quan nếu cần.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Anh Đào – Phó Trưởng ban PACCOM biểu dương những kết quả trong công tác vận động viện trợ, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN của tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời đánh giá cao việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt việc ban hành Quyết định về Chương trình xúc tiến vận động, viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Bà Phạm Anh Đào – Phó Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu

Bà Phạm Anh Đào khẳng định, PACCOM luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. PACCOM sẽ chủ động rà soát hoạt động của một số các tổ chức PCPNN phù hợp để kêu gọi, kết nối các tổ chức dành nguồn viện trợ, hỗ trợ phát triển cho Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Bà Phạm Anh Đào cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành lập Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS) hoạt động ở các lĩnh vực: Nghiên cứu các vấn đề quốc tế, chính sách đối ngoại, và các vấn đề phát triển phục vụ công tác đối ngoại nhân dân… Năm 2016, VPDS đã tổ chức một số khoá học tập huấn liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân cho một số địa phương, trong năm 2017 sẽ được đẩy mạnh và tăng cường hơn.

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến việc ký 4 biên bản cam kết giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh Vĩnh Phúc với các tổ chức PCPNN trong thời gian tới.

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Đại diện tổ chức GRET (Pháp) cam kết viện trợ cho Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc thực dự án "Quản lý rác thải khu vực nông thôn và nâng cao năng lực cho các hợp tác xã môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Tổng giá trị cam kết viện trợ là 1.262.000 USD

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Đại diện tổ chức PAMWF (Hàn Quốc) cam kết viện trợ cho Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các dự án trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016 - 2020, tổng giá trị cam kết viện trợ là 538.015 USD

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Đại diện tổ chức KFHI cam kết viện trợ cho Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc thưcj hiện Dự án CDP và các chương trình dự án Hỗ trợ học sinh nghèo tình Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, tổng giá trị cam kết viện trợ 535.000 USD

tinh vinh phuc da giai ngan gan 29 trieu usd vien tro pcpnn nam 2016

Đại diện tổ chức VNED (Pháp) cam kết viện trợ cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các chương trình triển khai cho vay tín dụng và hỗ trợ học sinh nghèo tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017, tổng giá trị cam kết viện trợ là 11.000 USD

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-vinh-phuc-da-giai-ngan-gan-29-trieu-usd-vien-tro-pcpnn-nam-2016-53262.html

In bài viết