PACCOM tổ chức Hội nghị tăng cường hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tỉnh Tuyên Quang

16:18 | 28/10/2016

TĐO – Ngày 28/10, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp), Hội nghị tăng cường hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra thành công trong sự trao đổi, chia sẻ chân thành của lãnh đạo tỉnh và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên hiệp, Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện 19 cơ quan chuyên môn, các huyện của tỉnh Tuyên Quang cùng đông đảo cán bộ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giới thiệu về tỉnh, về tình hình chung về kinh tế - xã hội, Tuyên Quang là tỉnh miền núi với nền kinh tế nông-lâm nghiệp, mô hình kinh tế trang trại kết hợp nông lâm. Trong bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2011, tỉnh Tuyên Quang xếp ở vị trí thứ 56/63 tỉnh thành.

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc Hội nghị

Về công tác hợp tác PCPNN, Tuyên Quang đã cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, đảm bảo đồng bộ, nhất quán, đơn giản, dễ thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ đến địa phương hoạt động, triển khai dự án tại tỉnh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2016, Tuyện Quang có 10 tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ triển khai thực hiện 13 chương trình, dự án, viện trợ với tổng viện trợ cam kết đạt trên 6 triệu USD. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, các lĩnh vực đều cần có cơ hội hợp tác, trao đổi để phát triển, vị Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tại Hội nghị, các đại biểu sẽ cởi mở, chia sẻ các vấn đề khó khăn, khúc mắc để cùng giải đáp, đi đến thống nhất, tạo bàn đạp cho những hợp tác tương lai. Tuyên Quang cam kết sẽ hỗ trợ điều kiện tốt nhất để các tổ chức đến với tỉnh.

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

Đại diện các tổ chức PCPNN tham dự Hội nghị

Chị Khổng Thương Lan, đại điện đến từ tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVI), một tổ chức phi chính phủ lớn đã có nhiều dự án hiệu quả tại Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng chia sẻ: “Làm thế nào để địa phương có thể phối hợp những dự án đơn lẻ của các tổ chức PCPNN với nhau thành một tổng thể thì quá trình triển khai sẽ nhất quán, hiệu quả lớn hơn”. Theo chị Lan, mỗi tổ chức PCPNN thường chỉ hoạt động về một lĩnh vực chuyên sâu, có tổ chức thì chuyên về giáo dục, tổ chức khác thì về an sinh xã hội, về trẻ em, người yếu thế, bảo vệ môi trường… một tổ chức thì khó có thể làm tốt tất cả các lĩnh vực nhưng nếu kết hợp các tổ chức lại thì hiệu quả sẽ rất lớn”.

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

Chị Khổng Thương Lan, đại diện tổ chức WVI

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu về những kế hoạch, chính sách sắp tới. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan sẽ tổ chức các cuộc họp, thông báo kết quả, tình hình triển khai các dự án PCP thường xuyên tại địa phương nhằm nắm bắt, tạo sự chia sẻ, trao đổi giữa chính quyền và các tổ chức và giữa các tổ chức với nhau. Ông Hải Anh cũng khẳng định, Tuyên Quang sẽ quyết tâm để thực hiện tốt nhất công tác hợp tác với các tổ chức PCPNN nhằm tăng hiệu quả các dự án viện trợ tại địa phương.

Liên quan đến các vấn đề hợp tác PCPNN và địa phương, cán bộ các tổ chức PCPNN lần lượt bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của tổ chức mình. Đoàn cán bộ tỉnh Tuyên Quang gồm lãnh đạo các sở ban ngành đã lắng nghe và chia sẻ cũng như giải đáp, trả lời thắc mắc của từng tổ chức. Bên cạnh đó, đại diện Sở Giáo dục, Sở Y Tế, Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh cũng đã chia sẻ về thông tin lĩnh vực mình phụ trách, về các vấn đề còn khó khăn, đặc điểm tại từng huyện, xã, qua đó mong muốn các tổ chức nắm bắt thông tin để nghiên cứu triển khai dự án.

“Với những dự án đã và đang triển khai tại Tuyên Quang, trong trường hợp nếu tổ chức chúng tôi phải chuyển đến nơi khác để tiếp tục nhân rộng mô hình, không còn trực tiếp xây dựng và quản lý thì tỉnh sẽ có phương án gì để duy trì, tiếp tục cho các đối tượng được thụ hưởng?”, bà Nguyễn Tuyết Lan, đại diện tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) nêu câu hỏi tại Hội nghị. Trả lời vấn đề này, đại diện tỉnh Tuyên Quang cam kết sẽ kế tiếp việc triển khai các dự án tại tỉnh từ các tổ chức. Tỉnh sẽ kết hợp cùng chính quyền, các ban ngành địa phương duy trì hoạt động của các dự án, đảm bảo quy trình hoạt động lâu dài, hiệu quả về sau.

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

Bà Nguyễn Tuyết Lan trình bày nguyện vọng của tổ chức GNI

Ông Phan Anh Sơn, Trưởng ban PACCOM đánh giá cao công tác tổ chức của tỉnh Tuyên Quang, “Sự tham gia Hội nghị của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh cùng đại diện 19 Sở, Ngành địa phương và các huyện xã cho thấy sự thiện chí, chu đáo và chủ động trong công tác hợp tác với các tổ chức PCPNN”. “Với vai trò là đơn vị điều phối viện trợ nhân dân, PACCOM sẽ nắm bắt và kết hợp nhu cầu, nguyện vọng của hai bên để đưa ra những phương án thuận lợi nhất”, ông Sơn nói.

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

paccom to chuc hoi nghi tang cuong hop tac giua cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai va tinh tuyen quang

Ký kết hợp tác ghi nhớ giữa tổ chức GNI và tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị

Về các dự án PCPNN sắp tới tại Tuyên Quang, trước mắt PACCOM sẽ điều phối một mô hình phòng học máy vi tính, trang bị các thiết bị công nghệ thông tin cho ngành giáo dục của tỉnh để các em học sinh sớm có cơ hội tiếp xúc, thực hành với máy tính. Ngoài ra, công tác đào tạo chương trình lãnh đạo và quản lý cho cán bộ của Tuyên Quang cũng là vấn đề PACCOM rất quan tâm, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngoại vụ địa phương.

Đối với các tổ chức PCPNN, Trưởng ban PACCOM đề nghị các tổ chức tăng cường hỗ trợ, hợp tác với tỉnh theo cam kết để thúc đẩy dự án. Trong tinh thần kết nối của Hội nghị, ông Sơn bày tỏ hy vọng và tin tưởng thời gian tới sự hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức PCPNN sẽ nâng lên tầm cao mới, sẽ có nhiều dự án hiệu quả tại địa phương, mang lại chất lượng cuộc sống cho tỉnh đặc biệt là cho nhóm người yếu thế, những trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già, người neo đơn không nơi nương tựa...

Hoàng Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/paccom-to-chuc-hoi-nghi-tang-cuong-hop-tac-giua-cac-to-chuc-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-va-tinh-tuyen-quang-53239.html

In bài viết