Hội Hữu nghị Việt – Nhật Kiên Giang đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội

09:24 | 26/08/2016

TĐO - Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang. Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Kiên Giang đã cụ thể hóa kế hoạch hành động bằng việc xây dựng cầu giao thông nông thôn ở những địa phương còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, các thành viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ tài chính, vật chất … góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội chung của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh đã vận động xây dựng 10 cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; vận động xây dựng 480m lộ nông thôn tại Tổ 15, khu phố Vĩnh Viễn và ấp Hòa Phước, xã Thạnh Lộc với số tiền trên 400 triệu đồng; vận động quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh … Theo ông Nguyễn Thanh Nhựt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt- Nhật tỉnh Kiên Giang : để làm tốt công tác vận động viện trợ, tài trợ, Hội cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị, hợp tác với các tổ chức, cá nhân đã có mối quan hệ từ trước; mở ra thêm nhiều mối quan hệ với các đối tác mới; đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm chủ động làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, qua đó kêu gọi đầu tư, viện trợ, tài trợ.

hoi huu nghi viet nhat kien giang dong gop tich cuc vao cong tac an sinh xa hoi

Đại diện lãnh đạo Hội cùng nhà tài trợ cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn tại Tổ 7, ấp Minh Tân, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành.

Đánh giá về Hội Hữu nghị Việt – Nhật, đồng chí Lê Văn Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhận xét : “Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt – Nhật đã nỗ lực rất lớn trong cả 2 mặt công tác : Hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và Vận động viện trợ, tài trợ. Riêng đồng chí Nguyễn Thanh Nhựt, Chủ tịch Hội là người tận tụy với công việc, không nề khó khăn, là người nói luôn đi đôi với làm. Với vai trò là chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật, đồng chí luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đưa Hội Hữu nghị Việt – Nhật ngày càng lớn mạnh”.

Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh tiếp tục quán triệt trong Hội viên chủ trương của Tỉnh ủy về chương trình xây dựng giao thông nông thôn, nhằm nâng cao nhận thức trong hội viên về công tác vận động viện trợ, tài trợ. Ngoài ra Hội tập trung xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thêm tiềm năng tài trợ, viện trợ để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tiếp tục quán triệt trong Hội viên Chỉ thị 04/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 29/KH/TU và chương trình hành động số 84/CTr-LH ngày 7.2.2012 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị về thực hiện Chỉ thị 04 của Trung ương.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị. Sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Nhật góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội chung của tỉnh.

Mạc Bình - Hoàng Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nhat-kien-giang-dong-gop-tich-cuc-vao-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-53193.html

In bài viết