09:31 | 22/08/2016
Tại buổi làm việc, ông Rennard Davis cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Liên hiệp. Ông cho biết mục đích của chuyến thăm Việt Nam lần này là tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác của Việt Nam trong việc triển khai “Sáng kiến Mỹ - Việt”: tìm hiểu khả năng để tổ chức các chương trình giao lưu giữa hai nước để làm cho công chúng hai nước và trên thế giới biết về vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam và kêu gọi nhân dân các nước, đặc biệt các tình nguyện viên trẻ chung tay góp sức giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam; qua đó góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh.
|
Thay mặt Liên hiệp, ông Huỳnh Đức Trường đã chào mừng đoàn tới thăm và làm việc với Liên hiệp và bày tỏ sự cảm kích về những ý tưởng đầy tâm huyết của ông Davis dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nói riêng. Ông hy vọng rằng trong thời gian đến, Liên hiệp và FFH sẽ hợp tác để triển khai các hoạt động mà hai bên cùng quan tâm để góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Đà Nẵng và Việt Nam với nhân dân Mỹ.
| |
Trong thời gian làm việc tại Đà Nẵng, Đoàn đến chào xã giao lãnh đạo thành phố; làm việc với Sở Y tế thành phố để trao đổi về khả năng thử nghiệm loại thuốc mới chữa trị cho nạn nhân chất độc da cam theo chương trình “Sáng kiến Mỹ - Việt”; thăm và giao lưu với các trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm chăm sóc nạn nhân da cam của thành phố Đà Nẵng tại xã Hòa Nhơn, Hòa Vang và Trung tâm xông hơi giải độc và phục hồi chức năng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Ông Rennard Davis là điều phối viên của liên minh phản chiến và dân quyền lớn nhất tại Mỹ. Ông đã tổ chức phong trào công dân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ phản đối Chính phủ Mỹ và đã hợp tác với ông John Kerry trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Thông qua việc triên khai “Sáng kiến Mỹ - Việt” lần này, ông Rennard Davis mong muốn kết nối, kêu gọi sự ủng hộ của những người trong phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam trước đây, các nhà hảo tâm, và của dư luận thế giới đối với vấn đề da cam tại Việt Nam trong thời gian đến.
Diệu Hiền - Hoàng Vũ