Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai: Triển khai nhiều dự án tại tỉnh Bình Định

16:30 | 05/08/2016

TĐO – Nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định phát triển trồng rau sạch, ngày 25-26/7/2016 Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đã phối hợp với ngành Nông nghiệp tỉnh khảo sát thực địa một số vùng trồng rau sạch tại tỉnh Bình Định.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bình Định, sáng nay 27/7/2016, đoàn công tác Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai, do ông Hitoshi Kato - Chủ tịch Hội Hữu nghị làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bình Định, Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan về việc triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh.

hoi huu nghi nhat viet tai sakai trien khai nhieu du an tai tinh binh dinh

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa đoàn công tác Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai với UBND tỉnh Bình Định

Tại buổi tiếp, ông Hitoshi Kato cho biết, nhằm hỗ trợ tỉnh phát triển trồng rau sạch, ngày 25-26/7/2016 Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai đã phối hợp với ngành Nông nghiệp tỉnh khảo sát thực địa một số vùng trồng tại tỉnh Bình Định: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ; xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn và xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Theo các chuyên gia, về cơ bản các vùng được khảo sát đều đáp ứng được những điều kiện để sản xuất rau sạch.

Tuy nhiên, đoàn sẽ rà soát thêm thông tin liên quan và xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai cụ thể dự án tại Bình Định. Ở dự án này, đối với các vùng trồng rau ở huyện Phù Mỹ và huyện An Nhơn, phía Nhật sẽ ký hợp đồng trực tiếp với người nông dân, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Còn đối với huyện Vĩnh Thạnh, phía Nhật đề nghị tỉnh giới thiệu một số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sang Nhật để học tập kỹ thuật sản xuất, sau đó về chuyển giao lại kỹ thuật cho người dân vùng này.

Đây là cơ hội lớn để người dân vùng sâu vùng xa trong tỉnh đổi mới kỹ thuật trồng trọt, nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề xuất ý tưởng thiết kế một khu vườn Việt – Nhật tại tỉnh như một lời khẳng định về mối quan hệ tốt đẹp giữa Bình Định – Nhật Bản cũng như giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Hitoshi Kato đề nghị tỉnh Bình Định cung cấp thêm một số thông tin về tình trạng bồi lấp cát tại cảng cá Tam Quan. Theo ông Hitoshi Kato, trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai sẽ làm việc cụ thể với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ NN&PTNT nhằm xây dựng phương án khả thi và tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển ra vào cảng cá Tam Quan.

Liên quan đến dự án chống bồi lấp luồng vào cửa biển Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, UBND tỉnh Bình Định cho biết, hàng năm thiệt hại do hiện tượng bồi lấp gây ra vào khoảng 85 tỷ đồng. Do đó, nhu cầu đầu tư cho công tác chống bồi lấp là vô cùng cấp thiết.

Từ năm 2014 đến nay, đã có hai công trình nghiên cứu về thực trạng này tại cửa biển Tam Quan, trong đó có sự tham gia của cả chuyên gia Nhật Bản. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất một số phương án và mong muốn Hội Hữu nghị Nhật – Việt hỗ trợ Bình Định lập hồ sơ kêu gọi nguồn vốn viện trợ của JICA để thực hiện dự án.

hoi huu nghi nhat viet tai sakai trien khai nhieu du an tai tinh binh dinh

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cảm ơn Hội Hữu nghị Nhật – Việt và cá nhân ngài Hitoshi Kato đã tích cực hỗ trợ Bình Định thực hiện các dự án có ý nghĩa thiết thực, nâng cao đời sống của người dân, góp phần bảo vệ môi trường sống. Đồng chí cam kết sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án trồng rau sạch sớm được triển khai tại tỉnh và tập trung hoàn thiện hồ sơ gửi JICA vào tháng 9/2016.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung, mở đường cho việc thực hiện dự án trồng rau sạch tại một số địa phương trong tỉnh Bình Định và kêu gọi nguồn vốn viện trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để thực hiện dự án chống bồi lấp luồng vào cửa biển Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.

Nguyễn Kim – Loan Gia

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-nhat-viet-tai-sakai-trien-khai-nhieu-du-an-tai-tinh-binh-dinh-53128.html

In bài viết