21:15 | 28/01/2019
Ngày 28/1, tức 23 tháng 12 âm lịch, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức tái hiện nghi lễ thượng nêu (dựng nêu) trong Hoàng cung - Đại Nội Huế.
Cây nêu được chuẩn bị làm bằng loại tre đực, cao, to và khỏe
Được biết, cây nêu được thượng lên tại Triệu Tổ Miếu trong khu vực Đại Nội Huế làm bằng loại tre đực, cao, to và khỏe, bên trên treo ấn tín, bút lông… và có lính canh từ khi dựng cho đến ngày khai hạ.
Quang cảnh buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm.
Dưới thời Nguyễn, tục dựng nêu được tổ chức bài bản (thường vào ngày 23 tháng Chạp) như một dấu mốc cho sự ngừng nghỉ các công việc trong năm. Nêu được dựng trước dinh phủ, đình chùa, điện Thái Hòa và các miếu trong Đại Nội.
Các nghi thức cúng lễ trước khi dựng nêu.
Trên cơ sở chất liệu cung đình, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã xây dựng một kịch bản có tính nghi thức về dựng nêu trong chốn hoàng cung, nhằm tạo nên một sinh hoạt có tính điểm nhấn, đồng thời tạo ra không khí vui tươi vào dịp mở đầu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Cây Nêu được dựng lên cầu mong những điều tốt đẹp cho một năm mới đang đến
Qua đó, hình ảnh cây nêu từ bao đời nay đã được coi là biểu tượng thiêng liêng nhất của ngày Tết Nguyên đán đối với người dân Việt, gắn liền với một sự tích huyền thoại mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Ngày xuân dựng nêu để mong muốn những điều tốt đẹp cho một năm mới đang tới.
Cây nêu sau khi được quân lính dựng lên.
Nguyễn Sơn