Lễ hội các Sứ quán 2018 văn hóa Việt tạo điểm nhấn

15:33 | 03/09/2018

Cùng với các nước ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tham gia Lễ hội các Sứ quán lần thứ sáu, tổ chức tại trung tâm Thành phố La Hay, Hà Lan. Lễ hội thu hút sự tham dự của hơn 100 Đại sứ quán các nước, các doanh nghiệp du lịch, ẩm thực và các diễn viên, nghệ sỹ chuyên nghiệp và nghiệp dư từ nhiều nước.

Lễ hội được tổ chức vào ngày 1/9/2018. Tại lễ hội năm nay, Việt Nam đã tạo được điểm nhấn đó là văn hóa Việt.

Cũng tại lễ hội, Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè quốc tế các món ăn truyền thống và mới lạ, quảng bá du lịch và sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trò chơi dân gian cho trẻ em. Tiết mục múa dân gian do Hội Sinh viên Việt Nam trình diễn thu hút sự hưởng ứng của khán giả các nước.

le hoi cac su quan 2018 van hoa viet tao diem nhan

Đại sứ Việt Nam chụp ảnh chung và các Đại sứ ASEAN tại lễ hội.

Khu vực ẩm thực văn hóa ASEAN gồm: Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan và Việt Nam gây ấn tượng mạnh về sự gắn bó, đoàn kết của ASEAN.

Đại sứ Việt Nam Ngô Thị Hoà cùng các Đại sứ ASEAN đã tham quan và khích lệ hoạt động của các gian hàng quảng bá ASEAN.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thị trưởng thành phố La Hay, Hà Lan, bà Sakia Bruines nhấn mạnh: Lễ hội Sứ quán là nơi tôn vinh sự giao thoa và hoà nhập của các nền văn hoá trên thế giới, khẳng định thành phố La Hay luôn là thành phố quốc tế vì hoà bình, ngôi nhà chung của các Sứ quán, các tổ chức quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Sứ quán năm 2017 đã đạt 50.000 lượt khách tham dự, trở thành điểm nhấn của La Hay, đem đến màu sắc sinh động, đa văn hóa và ngôn ngữ.

Các Đại sứ quán tham dự lễ hội nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa, du lịch và ẩm thực, đưa ngoại giao văn hoá và kinh tế đến bạn bè quốc tế một cách nhẹ nhàng và thân thiện.

V.Đ (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-hoi-cac-su-quan-2018-van-hoa-viet-tao-diem-nhan-53031.html

In bài viết