Đã có danh sách các Á hậu, chân dài dính líu trong đường dây mại dâm cao cấp

16:53 | 07/09/2018

Công an TP.HCM vừa triệu tập một số á hậu và truy thêm nhiều chân dài nổi tiếng khác trong làng giải trí, liên quan đến đường dây mại dâm 25.000 USD.

Thư Dung bị tước hàng loạt danh hiệu

Mới đây trên trang Fanpage chính thức của cuộc thi “Miss Eco International – Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế 2018” vừa bất ngờ đăng tải dòng thông báo quan trọng về sự việc liên quan đến Thư Dung – người hiện đang nắm giữ danh hiệu Á hậu 3 của cuộc thi này.

Liên quan đến đường dây á hậu, người mẫu, diễn viên…bán dâm 25.000 USD vừa được Công an TP.HCM khám phá, hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra. Nguồn tin xác nhận, Công an đã tiến hành mời một số á hậu, người mẫu, diễn viên có liên quan đến đường dây này.

da co danh sach cac a hau chan dai dinh liu trong duong day mai dam cao cap

Thông báo tước vương miện của Thư Dung được đăng tải trên trang Fanpage cuộc thi "Miss Eco International 2018'

Theo đó, trang này hiển thị dòng chia sẻ tiếng Anh với nội dung cho biết Thư Dung – đại diện nhan sắc Việt Nam, hiện đang là Á hậu 3 của “Miss Eco International 2018” sẽ không còn giữ danh hiệu này. Lý do việc tước danh hiệu của Thư Dung được thông báo ngắn gọn rằng do cô đã phá vỡ điều khoản và các quy định của cuộc thi.

Cùng với đó, người đẹp Daiane Savi – đại diện đến từ Brazil được chọn là người thay thê Thư Dung giữ danh hiệu Á hậu 3 kể trên.

Không chỉ bị tước dan hiệu Á hậu 3 “Miss Eco International 2018”, Thư Dung mới đây còn bị Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ 2017” ra quyết định tước danh hiệu Hoa hậu mà cô giành được. Tại cuộc thi này, Thư Dung còn giành giải phụ “Người đẹp ăn ảnh nhất”.

da co danh sach cac a hau chan dai dinh liu trong duong day mai dam cao cap

Quyết định tước danh hiệu "Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ 2017" của Thư Dung

Cụ thể, Ban tổ chức “Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu” cho biết, lý do tước vương miện của Thư Dung là do cô đã thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm tại “Tuyệt tình cốc” (Đà Lạt, Lâm Đồng) làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của người Việt Nam.

Thêm nhiều chân dài dính vào đường dây mại dâm cao cấp

Cụ thể chiều 6/9, phòng Cảnh sát hình sự đã mời làm việc đối với á hậu T.M.L và sau khi lấy lời khai đã cho cô này về trong ngày.

T.M.L được biết đến là người đẹp đoạt giải á hậu trong cuộc thi sắc đẹp tại Đài Loan diễn ra vào năm 2017. Cô được đánh giá là người đẹp có tri thức, khi tốt nghiệp 1 trường đại học danh giá tại TP.HCM.

da co danh sach cac a hau chan dai dinh liu trong duong day mai dam cao cap

Hiện cô này đang là người mẫu hoạt động tại TP.HCM.

Nguồn thông tin cũng cho hay, phòng Cảnh sát hình sự cũng đang truy tìm người mẫu T.T để mời làm việc vì khai báo có dính dáng đến đường dây mại dâm cao cấp do tú ông Kiều Đại Dũ (tự Pi, SN 1996, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Người mẫu T.T tuy không nổi tiếng nhưng được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp lai Á – Âu. Cô này từng tạo nên sự khác biệt trong 1 show truyền hình thực tế về chân dài diễn ra 2 năm trước và hiện đang hành nghề người mẫu.

T.T cũng được biết đến với vai trò diễn viên, khi tham gia nhiều M.V, dự án âm nhạc của 1 số ca sĩ có tiếng.

Nguồn thông tin điều tra cho hay, đến nay tú ông Kiều Đại Dũ và các 'chân dài' có liên quan đã khai báo thêm nhiều cái tên á hậu, người mẫu, diễn viên, MC…tham gia đường dây mại dâm cao cấp. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, việc mời làm việc với các 'chân dài' đang gặp khá nhiều khó khăn.

da co danh sach cac a hau chan dai dinh liu trong duong day mai dam cao cap

"Tú ông" Kiều Đại Dũ bị khởi tố với vai trò "môi giới mại dâm" trong đường dây mại dâm lớn nhất.

Cụ thể, trong khi cơ quan công an đang truy tìm, mời làm việc để làm rõ về vai trò liên quan thì không thấy các cô này lộ diện. Thay vào đó, các 'chân dài' xuất hiện trên 1 số trang thông tin điện tử, mạng xã hội để thanh minh, giải thích.

Về đường dây mại dâm cao cấp, được cho là 'chân dài' có giá đi khách cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM xử lý thế nào?

Trước thông tin công an vừa triệt phá đường dây bán dâm cao cấp tại TP.HCM, trong đó có á hậu, MC... ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết đang tìm hiểu thêm thông tin từ phía công an.

Theo ông Nam, á hậu T.D hay MC C.V dù hoạt động tự do nhưng vẫn sinh sống và làm nghề ở TP.HCM nên Sở Văn hóa Thể thao vẫn có trách nhiệm giám sát, quản lý.

Ông Nam đánh giá hành động thu hồi danh hiệu của Thư Dung từ các đơn vị tổ chức sau khi bị công an điều tra là kịp thời và hợp lý. Ông cho rằng mỗi người đẹp khi nhận danh hiệu phải có ý thức và trách nhiệm với nó. Nếu chạy theo đồng tiền, làm việc sai trái thì người đẹp phải nhận sự lên án, quay lưng của khán giả, xã hội.

Về hướng xử lý của Sở Thể thao Văn hóa với những người đẹp bán dâm, ông Nam khẳng định sẽ lấy thông tin thêm từ công an. Sau đó, Sở sẽ đưa ra những hướng xử lý phù hợp.

Vừa qua, phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC02, Công an TP.HCM) gây xôn xao dư luận khi công bố triệt phá đường dây mua bán dâm nghìn USD. Phía công an TP.HCM cho biết đã theo dõi đường dây này 2 năm và lập chuyên án cách đây 6 tháng.

N.H (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-co-danh-sach-cac-a-hau-chan-dai-dinh-liu-trong-duong-day-mai-dam-cao-cap-53021.html

In bài viết