Sôi nổi Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung sắp diễn ra tại Quảng Nam

15:46 | 16/08/2018

Bộ VHTTDL tổ chức họp báo về Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ 3 tại tỉnh Quảng Nam diễn ra từ 24 - 26/8. Sự kiện quy tụ 13 tỉnh, thành phố với những nét văn hóa truyền thống riêng biệt.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ 3 tại tỉnh Quảng Nam với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới – hội nhập và phát triển bền vững đất nước” có sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng và đồng bào các dân tộc 13 tỉnh miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Thuận…)

soi noi ngay hoi van hoa cac dan toc mien trung sap dien ra tai quang nam

Chương trình quy tụ 2000 nghệ nhân và nghệ sĩ khắp các dân tộc đến tham dự. Ảnh minh họa

Ngày hội văn hoá các dân tộc sẽ diễn ra 3 ngày từ ngày 24 - 26/8 với các hoạt động văn hoá như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; Trình diễn tái hiện các nghi thức lễ hội truyền thống của các dân tộc lại lễ hội dân tộc Cơ Tu… trưng bày giới thiệu quảng bá văn hoá đặc trưng các dân tộc, giới thiệu ẩm thực dân tộc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của các dân tộc miền Trung trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Theo đó, kế hoạch tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội của tỉnh Quảng Bình sẽ bao gồm các nội dung: Trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc thiểu số (Chứt và Bru - Vân Kiều); Trình diễn trang phục truyền thống (nguyên gốc) của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn Lễ hội Trĩa lúa của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; Trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống, hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục truyền thống, các mặt hàng nông sản đặc trưng của cộng đồng các dân tộc và những sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu; Giới thiệu một số món ăn, thức uống, cách chế biến, bảo quản, thưởng thức văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc; Tham gia thi đấu các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (đẩy gậy, bắn ná).

Việc tham gia Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của Việt Nam. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

N.H (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soi-noi-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-mien-trung-sap-dien-ra-tai-quang-nam-52982.html

In bài viết