Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tích cực tuyên truyền quảng bá di sản hát Xoan

08:16 | 11/12/2017

TĐO – Ngày 9/12/2017, tại TP Việt Trì (Phú Thọ) đã khai mạc Liên hoan “Hát Xoan ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ” năm 2017 do Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh “Hát Xoan Phú Thọ” vừa được UNESCO ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

nganh giao duc tinh phu tho tich cuc tuyen truyen quang ba di san hat xoan

Tiết mục hát Xoan Phú Thọ do cán bộ, giáo viên và học sinh tỉnh Phú Thọ biểu diễn tại Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, ông Nguyễn Minh Tưởng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, cho biết: để thực hiện tốt chủ trương giáo dục thông qua di sản và hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Nhằm giáo dục cho học sinh biết quý trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Hát Xoan Phú Thọ” với “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Phú Thọ”, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tổ chức “Liên hoan Hát Xoan Ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ năm 2017".

nganh giao duc tinh phu tho tich cuc tuyen truyen quang ba di san hat xoan

Ông Nguyễn Minh Tưởng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường chia sẻ: Hát Xoan Phú Thọ - nghệ thuật diễn sướng hát thờ Vua là di sản văn hóa độc đáo, là sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân Phú Thọ. Qua thời gian có nhiều thay đổi, hát Xoan có lúc đã bị mai một nhưng vẫn tồn tại. Năm 1998, câu lạc bộ hát Xoan được thành lập tại 2 xã Phượng Lâu và Kim Đức. Năm 2006, 4 phường Xoan gốc An Thái, Thét, Phù Đức và Kim Đái được tái lập. Ngày 24/11/2011 “Hát Xoan Phú Thọ” chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Từ đó đến nay, với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản hát Xoan, làm cho di sản hát Xoan ngày càng lan tỏa, thêm sức sống mãnh liệt. Ngày 8/12/2017, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Hàn Quốc, Hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

nganh giao duc tinh phu tho tich cuc tuyen truyen quang ba di san hat xoan

Các em học sinh TP Việt Trì biểu diễn hát Xoan Phú Thọ

“Trong sự nỗ lực đó có đóng góp của ngành Giáo dục Đất Tổ, cũng là trách nhiệm của các thế hệ thầy và trò đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản, đưa hát Xoan đến với đông đảo công chúng. Đề án đưa hát Xoan vào trường học thực sự đem lại sức sống mới cho Hát Xoan. Tại 557 trường Tiểu học, THCS và nhiều trường THPT trên toàn tỉnh Phú Thọ đã có giáo viên biết trình diễn và dạy hát Xoan, đưa Hát Xoan vào giảng dạy thông qua bộ môn âm nhạc.

Đồng thời, các trường học đã sử dụng Hát Xoan trong các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ trong và ngoài nhà trường. Hát Xoan đã trở thành hoạt động thường ngày ở nhiều trường học, nhất là các trường tiểu học. Kết quả của các hoạt động rất phong phú đó sẽ được các đoàn thể hiện khi tham gia Liên hoan ngày hôm nay”, ông Nguyễn Minh Tường nhấn mạnh.

nganh giao duc tinh phu tho tich cuc tuyen truyen quang ba di san hat xoan

Các em học sinh TP Việt Trì biểu diễn hát Xoan Phú Thọ

Liên hoan “Hát Xoan ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ” năm 2017 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 9/12 – 10/12) có sự tham gia của 33 đoàn với hơn 1.500 diễn viên là các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đây là dịp để cán bộ, giáo viên, học sinh ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ có điều kiện giao lưu, học hỏi, tìm hiểu về các làn điệu hát Xoan, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trên quê hương đất Tổ; đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

nganh giao duc tinh phu tho tich cuc tuyen truyen quang ba di san hat xoan

Trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan

"Hát Xoan Phú Thọ" được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngày 8/12/2017, tại Trung tâm hội nghị quốc tế đảo Jeju, Hàn Quốc, Ủy ban liên chính phủ Công ước Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 đã nhất trí đưa di sản “Hát Xoan Phú Thọ” ra khỏi Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và chuyển sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước đó, ngày 24/11/2011 “Hát Xoan Phú Thọ” chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nganh-giao-duc-tinh-phu-tho-tich-cuc-tuyen-truyen-quang-ba-di-san-hat-xoan-52714.html

In bài viết