Giá vé tham quan Nhà hát lớn Hà Nội: Cần hướng đến quần chúng nhân dân

15:53 | 13/09/2017

TĐO - Tour tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội đã mở cửa đón khách tham từ ngày 6/9 và tạo điểm nhấn cho văn hóa – du lịch Thủ đô. Tuy nhiên với mức giá vé 400.000 đồng/lượt chắc hẳn khiến nhiều người dân trong nước phải lăn tăn chứ chưa nói đến khách quốc tế.

gia ve tham quan nha hat lon ha noi can huong den quan chung nhan dan

Du khách tham quan Nhà hát lớn Hà Nội. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Liệu có quá đắt…

Nhiều phản hồi trên các trang báo mạng và diễn đàn so sánh rằng, với mức giá trên (tương đương 18USD) ngang với giá vé tham quan bảo tàng nổi tiếng thế giới Louvre hay tầng thượng tháp Eiffel của Pháp. Còn so với giá vé tham quan Cung điện Hoàng gia Thái thì đắt hơn và cao hơn cả giá vé tham quan khu du lịch Little World ở Nagoya (Nhật Bản) nổi tiếng đa sắc màu…

Ban quản lí Nhà hát Lớn Hà Nội cho biết, sẽ thử nghiệm mức giá vé và khung giờ đón khách tham quan trong 2 tháng, nhưng bước đầu cũng đã cho thấy sự bất ổn trong việc tính toán và cơ cấu giá vé tham quan.

Giá vé trọn gói trên bao gồm chi phí tham quan và chi phí xem show diễn. Vậy với những khách chỉ muốn tham quan thôi thì sao? Vì sao không cơ cấu nhiều mức giá vé, như vé tham quan thuần túy và giá vé trọn gói vừa tham quan vừa xem show diễn?... Đó là những câu hỏi mà rất nhiều người đã thắc mắc.

Với mức giá vé 400.000 đồng, liệu có thu hút được du khách nước ngoài? Còn đối với khách trong nước giá vé quá cao khiến nhiều người có thu nhập thấp, người nghèo sẽ không có cơ hội được tham quan một di tích lịch sử văn hóa ngay chính quê hương mình. Đối với học sinh – sinh viên được giảm 50% giá vé, nghĩa là còn 200.000 đồng/lượt. Với mức giá này, các bạn trẻ có hào hứng đến tham quan, xem nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát Lớn?

Thu phí để tạo nguồn ngân sách chi cho bộ máy quản lí, điều hành và để tôn tạo di tích là điều cần phải làm, tuy nhiên cũng cần tính toán ở mức hợp lí, hướng đến đại đa số. Mức phí cao khiến cách hãng lữ hành cũng không đoái hoài, huống gì là người có thu nhập thấp, người dân nghèo.

... hay vẫn còn rẻ?

Về vấn đề giá vé tham quan Nhà hát Lớn được cho là đắt, chuyên gia nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ cho rằng, mức phí 200.000 – 400.000 đồng để vào tham quan và thưởng thức nghệ thuật biểu diễn ở Nhà hát Lớn là không đắt. “Thậm chí còn quá rẻ nếu chất lượng nghệ thuật được đánh giá là tốt. Tuy nhiên, nếu chương trình nghệ thuật không hay, chưa thu hút và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng thì cần phải xem xét lại giá vé đó”, ông chia sẻ.

Chuyên gia nghiên cứu văn hóa này cho hay: “Nhà hát Lớn là thánh đường nghệ thuật thì phải có mức giá tương ứng. Xưa nay, người ta vẫn quan niệm, không gian của Nhà hát Lớn là không gian sang trọng. Vào đó phải chỉn chu, lịch sự, thậm chí phải mặc comple, áo dài. Với Nhà hát Lớn không thể biến một không gian văn hóa tinh hoa trở thành bình dân được. Đã là thánh đường nghệ thuật thì cần phải mang đến những giá trị tinh hoa, được chọn lọc, bác học. Nhiều giá trị truyền thống dân gian như chèo, tuồng, cải lương cũng cần được đưa vào nhưng là trên tinh thần lựa chọn những tiết mục tinh túy nhất”.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ, những ai đến với Nhà hát Lớn hiện nay không nên quan tâm quá đến mức vé tham quan. “Nếu so với những chương trình nghệ thuật giải trí hiện nay thì mức giá 200.000 đồng hay 400.000 đồng là quá rẻ. Có những liveshow của nhiều nghệ sĩ hiện nay, vé được bán ra với mức giá lên đến vài triệu, thậm chí hàng chục triệu mà chắc gì đã hay. Nhiều chương trình chủ yếu mang tính câu khách, quảng bá thương hiệu, tên tuổi là chính. Vậy thì với những giá trị truyền thống cốt lõi, sao chúng ta phải cân đong đo đếm từng đồng? Tôi cho rằng, văn hóa "bao cấp" đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người Việt quá. Thói quen dùng “của chùa”, muốn thưởng thức nghệ thuật miễn phí đang trở thành căn bệnh quá nặng”.

Trên thế giới, nhiều quốc gia có các di tích nổi tiếng miễn phí vé vào cửa hoặc có chính sách giá vé rất ưu đãi cho người dân của họ. Rõ ràng, trước khi thu hút du khách quốc tế, họ đã tính đến việc để người dân có cơ hội tiếp cận tìm hiểu các giá trị văn hóa lịch sử của đất nước, của dân tộc một cách thuận tiện nhất. Qua đó, chính họ lại là một phần của chiến dịch giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch đất nước đến với bạn bè du khách quốc tế.

Hoàng Hà (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-ve-tham-quan-nha-hat-lon-ha-noi-can-huong-den-quan-chung-nhan-dan-52654.html

In bài viết