Cuộc thi ảnh nghệ thuật – du lịch Phú Yên “cấm” hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

08:20 | 04/05/2017

TĐO – Dù vừa mới phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật – du lịch Phú Yên 2017 nhưng BTC đã gây xôn xao trong giới nhiếp ảnh cả nước khi bất ngờ “cấm” các hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) tham gia cuộc thi.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật – du lịch tỉnh Phú Yên 2017 là cuộc thi đầu tiên trên cả nước “cấm” các hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tham gia tranh tài tại một cuộc thi cấp tỉnh.

cuoc thi anh nghe thuat du lich phu yen cam hoi vien hoi nghe si nhiep anh viet nam

Đảo hòn Yến (Ảnh: Xóm Nhiếp Ảnh)

Điều này chưa từng có trong suốt mấy chục năm thành lập và phát triển Hội NSNAVN. Trong thể lệ cuộc thi, đối tượng tham gia dự thi được ghi khá cụ thể là “những người yêu nhiếp ảnh, hội viên các chi hội nhiếp ảnh, CLB nhiếp ảnh, nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài nước”.

Nhưng cũng có chỗ lại ghi rằng: “Thành viên BTC, BGK cuộc thi, hội viên NSNAVN không được dự thi, nhưng được gửi ảnh để chấm chọn tham gia triển lãm”.

cuoc thi anh nghe thuat du lich phu yen cam hoi vien hoi nghe si nhiep anh viet nam

Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật – du lịch Phú Yên gây nên nhiều bức xúc trong giới nhiếp ảnh Việt Nam

Do vậy, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã rất bức xúc trước yêu cầu này của BTC. Ngày 27/4, cuộc thi chính thức được phát động nhưng có đến quá nửa các hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Phú Yên… không tham dự. Thậm chí, ông Lê Minh – Chi hội trưởng chi hội NSNAVN tại Phú Yên cũng vắng mặt.

Theo CAND, NSND Lại Diễn Đàm cho rằng, cái đầu tiên, tỉnh Phú Yên sẽ là đơn vị chịu nhiều thiệt thòi hơn cả vì những tay máy chụp tốt, chụp giỏi đa phần đều nằm trong Hội NSNAVN . Do vậy, mong muốn có được các bức ảnh đẹp về tỉnh nhà sẽ không dễ dàng đạt được.

Tuy vậy, tỉnh Phú Yên có quyền được lựa chọn đối tượng dự thi, tức là cũng có quyền không cho các hội viên Hội NSNAVN tham dự.

Giải thích cụ thể hơn về lý do Phú Yên “cấm ” các hội viên Hội NSNAVN, ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội NSNAVN cho rằng: “Ở cuộc thi cấp tỉnh, BTC sẽ có sự lựa chọn sao cho anh em nghệ sỹ tỉnh nhà được hưởng lợi nhiều nhất. Có thể, ở cuộc thi mang tính phong trào này, tỉnh Phú Yên muốn dành sự ưu ái cho các tay máy của tỉnh có thêm điểm để kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Yên thay vì các tay máy đã “có số có má” của hội nhiếp ảnh”.

Ông Vũ Quốc Khánh cũng cho biết thêm: “Hội NSNAVN không có quyền can thiệp vào việc lựa chọn đối tượng dự thi ở một cuộc thi cấp tỉnh. Chỉ với những cuộc thi mang tính toàn quốc, hội mới có tiếng nói chính thức cho vấn đề này”.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật – du lịch tỉnh Phú Yên 2017 còn gây ồn ào dư luận là bởi, dù chưa có quyết định chính thức từ phía lãnh đạo Hội NSNAVN, nhưng BTC đã ghi trên tờ poster rằng, cuộc thi đã nhận được sự bảo trợ của hội.

Theo TTVH, ông Bùi Hỏa Tiễn – Phó Chủ tich Hội NSNAVN – Trưởng ban Sáng tác – Triển lãm xác nhận: “Đến chiều ngày 26/4, Văn phòng Hội NSNAVN tại Hà Nội vẫn chưa nhận được văn bản của Phú Yên đề nghị Hội bảo trợ cho cuộc thi này, nên chắc chắn là tại lễ phát động (ngày 27/4) chưa có văn bản nào đồng ý Quyết định bảo trợ của Hội NSNAVN”.

Ông Bùi Hỏa Tiễn cho biết thêm: “Hàng năm, thông qua các Hội VHNT địa phương, Hội NSNAVN sẽ bảo trợ một cuộc thi cấp tỉnh. Thông qua cuộc thi, ngoài việc đảm bảo chất lượng tác phẩm được giải và được triển lãm, Hội sẽ căn cứ vào các giải nhất, nhì, ba để tính điểm cho người chưa vào Hội để kết nạp hội viên. Đồng thời xét các tước hiệu, xét các giải xuất sắc quốc gia, xét tài trợ và các quyền lợi khác… cho các hội viên. Nếu lần này Phú Yên không cho các hội viên Hội NSNAVN tại Phú Yên tham gia cuộc thi thì anh em ở đây sẽ mất nhiều quyền lợi của hội viên. Nếu Phú Yên không sửa lại thể lệ cuộc thi thì căn cứ Điều lệ Hội NSNAVN sẽ không bảo trợ cuộc thi này”.

Một điều cũng khiến nhiều người quan tâm ở cuộc thi này là tiền giải thưởng và tiền nhuận ảnh quá thấp. Giải nhất chỉ 10 triệu đồng, giải nhì chỉ 5 triệu đồng. Nhuận ảnh cho một tác phẩm ảnh 40cm x 60cm chỉ có 200.000 đồng là quá thấp, không động viên được người dự thi.

Được biết, nhà tài trợ đã chi 200 triệu đồng cho cuộc này, nhưng nếu tính toàn bộ giải thưởng và nhuận ảnh của 100 ảnh được chọn triển lãm chỉ mới có 59 triệu đồng, chưa được 25% tổng số tiền tài trợ. Vậy số tiến 75% còn lại BTC chi cho việc gì mà không nâng giải thưởng, nhuận ảnh lên để xứng đáng với công sức của các nghệ sĩ tham gia sáng tác và dự thi?

Hoàng Hà (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-phu-yen-cam-hoi-vien-hoi-nghe-si-nhiep-anh-viet-nam-52435.html

In bài viết