"Sài Gòn: Anh yêu em" ẵm nhiều giải thưởng Cánh diều vàng 2016

09:30 | 10/04/2017

TĐO - Tối 9/4, Lễ trao giải Cánh diều vàng 2016 – giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội, TP. HCM.

Tới dự buổi lễ có ông Tất Thành Cang, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM; ông Bùi Thế Đức – Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VH – TT & DL; NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cùng các đại biểu đại diện cho các Ban, Bộ, Ngành TW, TP. HCM và các nghệ sĩ, khán giả trên cả nước.

sai gon anh yeu em am nhieu giai thuong canh dieu vang 2016

Đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam phát biểu khai mạc giải thưởng Cánh diều 2016

Phát biểu khai mạc buổi lễ, NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết: Lễ trao giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam là báo cáo sinh động về kết quả sáng tạo của các nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình trong một năm lao động nghệ thuật… Gửi về tham dự giải Cánh diều 2016 có 145 tác phẩm tiêu biểu của hơn 50 cơ sở sản xuất phim bao gồm các thể loại, trong đó có 19 phim truyện điện ảnh, 21 phim truyện truyền hình, 57 phim tài liệu-khoa học, 13 phim hoạt hình, 16 phim ngắn và 5 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh. Đặc biệt, trong lĩnh vực phim điện ảnh, 19 phim tham dự giải Cánh diều đều do các hãng phim tư nhân, các nhà làm phim độc lập thực hiện chứng tỏ xu thế xã hội hóa hoạt động điện ảnh đã có sự phát triển tích cực, đã khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo và năng lực sản xuất của nhiều cơ sở, đưa số lượng phim điện ảnh tăng gấp bội. Song điều còn lo lắng là sự phát triển về số lượng phim điện ảnh còn tỉ lệ nghịch với chiều sâu giá trị của tác phẩm, còn thiếu vắng những tác phẩm xuất sắc, phản ánh trực diện con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập.

sai gon anh yeu em am nhieu giai thuong canh dieu vang 2016

Ekip phim Sài Gòn anh yêu em chia vui với khán giả trên sân khấu Cánh diều sau khi nhận giải thưởng danh giá nhất - Cánh diều vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất

Năm 2016, tiêu chí giải thưởng Cánh diều là tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực. Sau quá trình tuyển chọn và chấm giải, BTC đã công bố những tác phẩm và cá nhân xuất sắc giành giải Cánh diều năm nay.

sai gon anh yeu em am nhieu giai thuong canh dieu vang 2016

Zippo, mù tạt và em thắng lớn tại giải Cánh diều 2016 khi đánh chiếm gần hết các hạng mục ở mảng phim truyện truyền hình

Ở 2 hạng mục được khán giả mong đợi nhất, Cánh diều vàng cho Phim truyền hình xuất sắc nhất đã thuộc về phim “Zippo, mù tạt và em”; đồng thời bộ phim này cũng mang về giải đạo diễn xuất sắc cho đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy.

Cánh diều vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc thuộc về “Sài Gòn: Anh yêu em” – đạo diễn Lý Minh Thắng.

Một số hạng mục khác trong lễ trao giải:

Hạng mục Phim ngắn: không có cánh diều vàng. Cánh diều bạc thuộc về ba bộ phim: XX2061 (đạo diễn Phạm Thu Thủy), Áo đồng phục (đạo diễn Nguyễn Hoàng Phương – Nguyễn Nhật Thủy), Rito Rito (đạo diễn Nguyễn Ngọc Thảo Ly).

Hạng mục Công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh: không có Cánh diều vàng. Cánh diều bạc được trao cho sách “Quay phim điện ảnh và truyền hình” – Tác giả NSƯT Phạm Thanh Hà.

Cánh diều vàng cho phim hoạt hình xuất sắc: phim Cậu bé Ma nơ canh (Đạo diễn Phạm Hồng Sơn) và bộ phim này cũng mang về cho đạo diễn Phạm Hồng Sơn giải Cánh diều vàng cho Đạo diễn xuất sắc thể loại phim hoạt hình.

Ở hạng mục Phim khoa học: Cánh diều vàng thuộc về: Một giải pháp chống sói lở bờ biển (đạo diễn Phùng Ngọc Tú – Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu & Khoa học TƯ)”. Cánh diều vàng cho đạo diễn xuất sắc thể loại này thuộc về: Vũ Hoài Nam với bộ phim “Câu chuyện ngôi nhà”.

Hạng mục Phim tài liệu, Cánh diều vàng thuộc về phim Hai đứa trẻ (đạo diễn Tạ Quỳnh Tư – Trung tâm phim Tài liệu và Phóng sự – Đài truyền hình Việt Nam), phim này đồng thời đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Cánh diều vàng cho Biên kịch phim truyện truyền hình xuất sắc: Chu Hồng Vân và Nguyễn Tuấn Thành trong phim “Lựa chọn cuối cùng”.

Cánh diều vàng cho Quay phim phim truyện truyền hình xuất sắc: Nguyễn Hoàng Phương và Trần Kim Vũ với phim Zippo, mù tạt và em.

Cánh diều vàng cho Nam, nữ diễn viên phụ phim truyện truyền hình xuất sắc: NSƯT Công Lý – phim Chiều ngang qua phố cũ, Minh Hương – phim Zipo, mù tạt và em.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình thuộc về Lê Hồng Đăng – phim Zippo, Mù tạt và em. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình: NSƯT Minh Trang – phim Chiều ngang qua phố cũ và Lã Thanh Huyền – phim Zippo, Mù tạt và em.

Biên kịch Phim truyện điện ảnh xuất sắc: Ngọc Bích – phim Sài Gòn: Anh yêu em.

Quay phim Phim truyện điện ảnh xuất sắc: Bob Nguyễn – phim Sút.

Họa sĩ thiết kế Phim truyện điện ảnh xuất sắc: Nguyễn Anh Thao – phim Sài Gòn: Anh yêu em.

Âm thanh và nhạc sĩ Phim truyện điện ảnh xuất sắc: Viết Thanh – phim Fan cuồng, Nhạc sĩ: Đức Trí với bộ phim Tấm Cám -Chuyện chưa kể và Sài Gòn: Anh yêu em.

Nam, nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh xuất sắc: Huỳnh Lập – phim Sài Gòn: Anh yêu em, Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi – phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy.

Nam, nữ diễn viên chính phim truyện điện ảnh xuất sắc: Hà Hiền – phim Sút, Vũ Phương Anh (Jun Vũ)– phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy.

Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh: Vũ Ngọc Phượng – 12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy.

Hoàng Hà (t/h)

Ảnh: Lý Phước Thu, Thanh Tân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sai-gon-anh-yeu-em-am-nhieu-giai-thuong-canh-dieu-vang-2016-52356.html

In bài viết