10:12 | 16/03/2017
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đông đảo bà con Việt kiều, cộng đồng người Việt yêu nhạc tại Thủ đô Vientiane và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan đã đến dự và cổ vũ cho các thí sinh.
Liên hoan tiếng hát Việt Nam - ASEAN được khởi động từ tháng 7/2016. 29 thí sinh đến từ 3 nước Việt Nam, Lào và Thái Lan đăng ký tham dự cuộc thi. Sau vòng sơ khảo trước đó cũng được tổ chức tại Viêng Chăn, ban tổ chức đã lựa chọn được 16 giọng ca xuất sắc nhất để tham dự đêm chung kết trong đó có 7 thí sinh ở Thái Lan, 4 thí sinh ở Lào và 5 thí sinh Việt Nam.
|
Mười sáu thí sinh tham dự chung kết Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017
Trong đêm chung kết, 16 thí sinh xuất sắc nhất của Liên hoan đã trình bày các tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, bài bản, với nhiều ca khúc nhạc trữ tình sâu lắng và nhiều ca khúc mang đậm bản sắc dân tộc như: Cô gái Sầm Nưa, Hà Nội niềm tin và hi vọng, Tấm áo mẹ vá năm xưa, Làng quan họ quê tôi, Tôi là Lê Anh Nuôi, Thuyền và biển, Đêm đông…
Với tác phẩm Đất nước lời ru, thí sinh Nguyễn Thị Kim Liên, Việt kiều Thái Lan đã xuất sắc vượt qua 15 thí sinh khác để giành giải nhất cuộc thi.
|
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao giải cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Liên
Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017 được tổ chức với mục đích phát động phong trào văn hóa, văn nghệ của khối doanh nhân và người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo sự đoàn kết, hợp tác giữa các doanh nhân và người Việt Nam ở các nước ASEAN. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của nhiều doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và ở hai nước Lào, Thái Lan.
Sau thành công của Liên hoan tiếng hát Việt Nam - ASEAN, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức đêm chung kết liên hoan tiếng hát Việt Nam tại châu Âu. Các thí sinh lọt vào đêm chung kết của hai cuộc thi này sẽ tham gia Liên hoan tiếng hát Việt Nam toàn cầu dự kiến diễn ra vào cuối năm nay tại Cộng hòa Czech. Ban tổ chức kỳ vọng liên hoan sẽ là sân chơi bổ ích dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước qua những bài hát Việt, cũng như thúc đẩy phong trào học tiếng Việt, để từ đó bà con gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống của quê hương.
An Nhi (t/h)
Ảnh: Xuân Sơn, Phạm Giang