Người dân Phần Lan mỗi năm đi 7-8 chuyến du lịch

14:52 | 24/02/2017

TĐO - Ngày nay, việc đi du lịch đó đây đã hết sức dễ dàng. Nhưng không phải ai cũng như nhau, một số người lại có sở thích du lịch nhiều hơn những người khác. Theo bạn nghĩ, người dân quốc gia nào sẽ đi du lịch nhiều hơn? Ấn Độ, Colombia, Australia hay Ai Cập? Các con số thống kê dưới đây sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Trong danh sách này, thống kê dựa trên một nhóm người có cùng quốc tịch để xem ai trong số họ thường xuyên đi du lịch nhất. Một vài xu hướng chung là công dân từ các quốc gia nhỏ bé thường thích đi du lịch nước ngoài nhiều hơn là công dân của các nước lớn. Các nước giàu thường có xu hướng đi du lịch nhiều hơn. Và đáng ngạc nhiên nhất là công dân ở các quốc đảo thường có xu hướng ít đi du lịch nước ngoài, họ thích du lịch trong nước hơn.

nguoi dan phan lan moi nam di 7 8 chuyen du lich

Đi du lịch nhiều nhất thế giới là công dân các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy

Dưới đây là danh sách các quốc gia có công dân thích đi du lịch nhất trên thế giới do chuyên trang du lịch List 25 bình chọn:

Phần Lan là quốc gia có người dân đi du lịch nhiều nhất thế giới với trung bình 7,5 chuyến/người/năm. Trong khi phần lớn cư dân các quốc gia Bắc Âu khác thường thích đến vùng nắng ấm như Địa Trung Hải thì điểm đến ưa thích của người Phần Lan lại là Estonia và Thụy Điển.

Xếp thứ 2 trong danh sách là người Mỹ với trung bình 6,7 chuyến đi mỗi năm. Nhưng họ thường có xu hướng du lịch trong nước vào thời điểm dịp lễ để đoàn tụ với gia đình. Xét theo mức độ thường xuyên của các chuyến đi, người Mỹ ít đi du lịch nước ngoài nhất so với công dân các nước phương Tây.

Thuỵ Điển đứng thứ 3 trong danh sách với tiêu chí tập trung vào những nơi tắm nắng và bơi lội. Hơn 50% người Thuỵ Điển cho biết họ có kế hoạch đi chơi nhiều hơn trong những năm tới.

Với 5 – 6 tuần nghỉ lễ hàng năm, người dân Đan Mạch dành phần lớn thời gian đi du lịch, trong đó được ưa thích nhất là các chuyến du thuyền và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Đứng ở vị trí thứ 5 là người dân Na Uy với trung bình 5,2 chuyến/năm. Họ cũng là những người mạnh tay chi tiêu nhất, tiêu nhiều hơn 90% so với khách du lịch phương Tây khác.

Hong Kong là đại diện duy nhất của châu Á vào Top 10 với trung bình 4,3 chuyến/năm. Điểm đến ưa thích của người Hong Kong là Nhật Bản, Anh và Australia.

Nếu như công dân các quốc gia nhỏ có xu hướng ra nước ngoài nhiều hơn các quốc gia lớn thì New Zealand lại là một ngoại lệ. Với hệ động thực vật đa dạng nhất thế giới và cảnh quan đặc sắc, người dân xứ sở Kiwi chủ yếu đi du lịch trong nước với 3,8 chuyến/năm.

Trái ngược với người Mỹ có xu hướng du lịch trong nước, người dân Canada do tuyết bao phủ quanh năm lại có sở thích ra nước ngoài và hướng tới những vùng nắng ấm. Trung bình mỗi người Canada thực hiện xấp xỉ gần 4 chuyến đi mỗi năm.

Xếp thứ 9 là người dân Australia. Trung bình cứ 3 người Australia lại có 1 người đi du lịch nước ngoài mỗi năm. Điểm đến ưa thích của người dân xứ kangaroo là New Zealand và Indonesia.

Là thiên đường du lịch nổi tiếng thế giới, người Pháp chủ yếu đi du lịch trong nước với trung bình 3,1 chuyến/năm. Tuy nhiên, so với khách châu Âu khác, người Pháp thường chi ít hơn với 600 – 700 EUR mỗi chuyến. Con số này ở người Anh và Đức là 1.000 EUR/người

Huyên Quang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-dan-phan-lan-moi-nam-di-7-8-chuyen-du-lich-52246.html

In bài viết