Nghệ An: Đền Cờn vào hội

16:54 | 17/02/2017

TĐO - Lễ hội Đền Cờn (phường Quỳnh Phương - thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) được tổ chức vào 20, 21 tháng giêng (âm lịch) hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống thuộc loại cổ xưa nhất của vùng biển Quỳnh Phương.

Đền Cờn là ngôi đền cổ kính và vô cùng linh thiêng được xây dựng tại phường Quỳnh Phương - thị xã Hoàng Mai - Nghệ An. Đền là khu di tích nổi tiếng của tỉnh Nghệ An, được xây dựng vào năm 1312, dưới thời vua Trần Nhân Tông. Đền Cờn là một trong những ngôi đền đẹp và nổi tiếng linh thiêng nhất xứ Nghệ: “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trung”.

nghe an den con vao hoi

Rước kiệu trên biển


Đền Cờn nổi tiếng linh thiêng thờ Tứ vị Thánh Nương, lại càng nổi tiếng hơn khi được 2 vị vua - 2 bậc minh quân của 2 triều đại Trần - Lê đã từng ghé chân tại đền trong quá trình Nam chinh đánh giặc, tế lễ gia ân và ban tặng phong sắc. Với các vị thần được thờ, những sự kiện lịch sử, vị trí địa lí, cảnh quan, sự hài hòa về nghệ thuật kiến trúc, tất thảy được hòa quyện vào nhau tạo nên giá trị đích thực của đền Cờn.

Đền có tên gọi khác là đền Càn, Càn Hải Linh Từ. Đền ở vị trí hướng mặt ra sông, tựa lưng vào làng dừa mà phía sau là biển, phía Đông có dãy núi Hùng Vương, dân gian thường gọi là núi thằn lằn, bởi nó uốn lượn như con thằn lằn bò ra biển. Điều đặc biệt, đền Cờn hòa nhập với núi đồi, sông, biển, cùng làng Cờn với lớp lớp bạt ngàn dừa làm nền, bốn mùa xanh tốt, khiến ngôi đền cổ vừa in bóng trên dòng sông Mai Giang lung linh. Người xưa đã làm bài thơ như vẽ lại bức tranh:

Trước sông sau biển đã sẵn rồi

Phải hổ, trái rồng rõ đấy thôi

Lèn, đồi hướng lại trước đền đây

Vẫn phải quay về một biển khơi

nghe an den con vao hoi

Lễ hội Cầu ngư: cầu cho mưa thuận, gió hòa


Với địa thế giáp sông, kề biển từ xưa nhân dân đã kè đá tạo ra bến đền dài ngăn dòng nước làm sạt lở, vừa bổ sung cho cảnh trí thiên nhiên tòa ngang dãy dọc đẹp đẽ và bền vững. Bến đền tạo cho khu di tích một không gian sầm uất bởi đây là nơi giao lưu văn hóa, kinh tế và đón đưa khách thập phương đến viếng thăm cảnh đền.

Lễ hội đền Cờn được tổ chức hàng năm với cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, đánh được nhiều hải sản... cầu cho quốc thái, dân an. Ông Hồ Ngọc Hà, chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương - phó ban quản lý đền Cờn cho biết: Bắt đầu từ sáng 19 (AL) khai mạc các giải thể thao. Sáng 20, tổ chức thi đấu chim hót, bán kết, chung kết các môn thể thao, 14h lễ yết cáo trong đền, tổ chức các trò chơi dân gian, tối 20h tổ chức khai mạc lễ hội chương trình văn nghệ chào mừng. Sáng 21, khoảng 6h tổ chức rước kiệu từ đền trong ra đền ngoài làm lễ tế, trưa rước về đền trong và tổ chức đua thuyền, chiều 14h làm lễ đại tề và kết thúc.

nghe an den con vao hoi

Đua thuyền


Đảm bảo cho người dân, du khách du xuân đến với Lễ hội Đền Cờn được an toàn, vui vẻ, tiết kiệm, Ban tổ chức Lễ hội đã xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp chặt chẽ với Công an Thị xã Hoàng Mai, lực lượng dân phòng để thường xuyên tuần tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bói toán, ăn xin, chèo kéo du khách... Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội Đền Cờn năm nay diễn ra tốt đẹp, thành công.

Cẩm Tú - Mùi Phạm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nghe-an-den-con-vao-hoi-52206.html

In bài viết