14:22 | 03/02/2017
Đây là năm thứ 9 lễ hội được UBND huyện duy trì tổ chức nhằm quảng bá với du khách trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, độc đáo của địa phương.
|
Chủ tịch nước cho biết đây là lễ hội mang ý nghĩa sâu sắc với tinh thần khuyến khích sản xuất nông nghiệp, đã được Nhà nước ghi danh di sản văn hóa phi vật thể
Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn tổ chức hàng năm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng được Nhà nước ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc với tinh thần khuyến khích sản xuất nông nghiệp.
"Lễ hội Tịch Điền còn là một hoạt động văn hóa du lịch quảng bá hình ảnh con người Hà Nam đổi mới phát triển để đồng bào trong nước, du khách quốc tế, kiều bào ở nước ngoài biết đến những sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”, Chủ tịch nước nói.
|
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày để hưởng ứng phong trào “công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”
|
Cụ Đinh Trọng Tế (89 tuổi, ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) được vinh dự đóng vai nhà vua Lê Đại Hành đi cày ở Lễ hội Tịch Điền
Cũng tại lễ hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát động “Ngày hội xuống đồng – Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Đồng thời, dâng hương và trực tiếp thực hiện nghi thức cày ruộng bằng máy cày.
Lễ Tịch điền là một phong tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở con cháu biết cần cù, chăm chỉ lao động sản xuất trên mảnh đất của mình, mong ước những mùa màng bội thu.
|
Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống luống cày
Thùy Linh (t/h)
Ảnh: Zing