09:39 | 23/11/2016
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã khởi xướng truyền thống này vào năm 1993, khi ông trao những chiếc áo khoác bằng da, giống như áo của phi công Mỹ, cho các nhà lãnh đạo khác. Có vẻ như ông muốn những người đồng cấp cảm thấy thoải mái tại cuộc họp.
Kể từ đó tới nay, mặc trang phục của nước chủ nhà trong phiên chụp ảnh toàn thể đã trở thành một nét đặc trưng tại các kỳ APEC.
Truyền thống này đã bị gián đoạn trong 3 năm (tại Yokohama - Nhật Bản năm 2010, tại Hawaii năm 2011 và tại Vlapostok - Nga năm 2012) khi các lãnh đạo mặc vest thông thường.
Năm nay, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị APEC 2016 tổ chức ở Thủ đô Lima, Peru khoác lên mình khăn len làm từ lạc đà vicuna trong tấm ảnh chụp chung. Loại len làm từ loài lạc đà này cực quý hiếm.
|
Năm 1994, Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức ở Indonesia, các nguyên thủ quốc gia mặc áo truyền thống Batik của nước chủ nhà.
|
Chiếc áo khoác nâu là trang phục cho các nhà lãnh đạo APEC năm 1997 tại Vancouver, Canada.
|
Năm 1998, các nguyên thủ quốc gia mặc áo Batik của người Malaysia trong dịp tới quốc gia Đông Nam Á này dự APEC.
|
Áo khoác du thuyền màu đen là trang phục được các lãnh đạo nhóm APEC diện khi đứng chụp hình chung hồi năm 1999 ở New Zealand.
|
Thượng Hải 2001 với trang phục mang hoa văn truyền thống của Trung Quốc.
|
Trong dịp Mexico là nước chủ nhà APEC năm 2002, áo truyền thống Guayabera đã được các nguyên thủ thế giới mặc trong lúc chụp hình chung tập thể.
|
Những chiếc áo sơ mi may bằng lụa Thái Lan quay với sợi vàng nguyên chất là trang phục của các nhà lãnh đạo trong hội nghị APEC năm 2003 tại Bangkok.
|
Trang phục truyền thống cho các nhà lãnh đạo dự APEC năm 2004 ở Chile là áo truyền thống Chamanto.
|
Tới Hàn Quốc năm 2005 để dự hội nghị APEC, các nguyên thủ thế giới đã mặc áo Hanbok.
|
Các nhà lãnh đạo mặc áo dài truyền thống của Việt Nam trong dịp APEC năm 2006.
|
Áo khoác Driza-Bone là trang phục truyền thống trong dịp APEC tổ chức ở Australia năm 2007.
|
An Nhi