Đại sứ Mỹ đón Tết Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu nghị Việt Nam

08:33 | 14/09/2016

TĐO – Chiều ngày 13/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã đến chung vui và tặng quà trung thu cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam tại Làng Hữu nghị Việt Nam, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Có mặt tại làng Hữu Nghị Việt Nam, Đại sứ Mỹ được sống trong không khí vui tươi của ngày Tết trung thu với rất nhiều các em nhỏ. Ông Ted Osius cùng nặn bánh, làm tò he, trêu đùa và tặng quà cho các em, chúc các em những điều may mắn.

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Đại sứ Ted Osius chung vui cùng trẻ em Làng Hữu nghị Việt Nam nhân dịp Tết trung thu

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ cho biết: “Tết Trung thu là một trong những ngày hội cổ truyền quan trọng nhất tại Việt Nam. Những ngày truyền thống văn hóa này đưa các gia đình, xóm giềng và bạn bè lại gần nhau. Đó luôn là những truyền thống tuyệt vời để tôn vinh và chia sẻ.”

Đại sứ Mỹ chia sẻ ông rất vui và xúc động khi được thăm làng Hữu Nghị Việt Nam và đón Tết trung thu sớm cùng trẻ em. “Tết trung thu là một ngày hội đặc biệt vì đó là ngày Tết của trẻ em. Không gì quan trọng bằng việc nuôi dưỡng và chăm sóc con em chúng ta”, Đại sứ Mỹ nói.

Ông mong các trẻ em tại Làng đều được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt như bao em nhỏ khác, được vui chơi, được đến trường và cảm nhận tình yêu thương của mọi người xung quanh, đặc biệt là trong những ngày Tết Trung thu, Tết của các em.

Đặc biệt trong dịp này, Ngài Ted Osius đã gặp các cựu chiến binh và chia sẻ với những nỗi đau mà họ đã gánh chịu. Ngài Đại sứ cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ đồng ý với chính sách của Chính phủ Việt Nam, đó là khép lại quá khứ hướng tới tương lai.

"Chúng tôi luôn cố gắng để hàn gắn mọi vết thương mà quá khứ để lại, làm mọi điều để khép lại quá khứ. Và tôi nghĩ rằng đây là một nơi biểu tượng cho hòa bình và hòa giải."

Ngài Đại sứ Ted Osius khẳng định, ông mong muốn mọi người ở Làng Hữu Nghị Việt Nam sẽ có một nguồn động viên lớn và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

"Tôi mong muốn hậu quả về chất độc da cam với con người và thiên nhiên sẽ không còn. Và tôi cũng kỳ vọng rằng Ngài sẽ tiếp tục góp thêm tiếng nói để Chính phủ Mỹ và các nước trên thế giới ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân Việt Nam," đại tá Đinh Văn Tuyên, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam chia sẻ trong buổi trao đổi với Đại sứ Ted Osius.

Một số hình ảnh của Ngài Đại sứ Ted Osius tại Làng Hữu nghị Việt Nam:

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Ngài Đại sứ trao đổi cùng cán bộ Làng Hữu nghị Việt Nam

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Tại đây, ông đã có buổi đón Tết trung thu sớm cùng trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại Làng

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Ngài Đại sứ cùng các em nhỏ làm những chiếc bánh Trung thu để bày lên mâm ngũ quả


dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Ông rất chăm chú làm bánh cùng các em thiếu nhi


dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Trong dịp này, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã trao cho làng Hữu nghị một chiếc tủ nấu cơm công nghiệp

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Ngoài ra, ông còn tặng những món quà trung thu cho các em nhỏ

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Ông cùng nhân viên của Đại sứ quán nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của các em nhỏ bằng những lời ca tiếng hát, những điệu múa của tình hữu nghị, lòng nhân ái.

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Trong chuyến thăm, Đại sứ Mỹ cũng đã gặp gỡ các cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đang điều trị tại Làng Hữu nghị

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Ngài Ted Osius cho biết, hai nước Mỹ và Việt Nam sẽ khép lại quá khứ đau buồn và hướng tới một tương lai tươi đẹp

dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

"Chúng tôi luôn cố gắng để hàn gắn mọi vết thương mà quá khứ để lại, làm mọi điều để khép lại quá khứ. Và tôi nghĩ rằng đây là một nơi biểu tượng cho hòa bình và hòa giải", ông Osius chia sẻ với các cựu chiến binh.


dai su my don tet trung thu cung tre em lang huu nghi viet nam

Đại sứ được các cựu chiến binh đón tiếp một cách nồng nhiệt và cởi mở.


Làng Hữu nghị Việt Nam là trung tâm điều dưỡng chất độc da cam đầu tiên của cựu chiến binh thế giới, do sáng kiến của ông George Miro, một cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, khởi xướng năm 1991 và được xây dựng năm 1998. Đây là nơi điều dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh và con các cựu chiến binh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/Dioxin trong cuộc chiến hơn 40 năm trước

Thùy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-my-don-tet-trung-thu-cung-tre-em-lang-huu-nghi-viet-nam-51867.html

In bài viết