11:03 | 08/09/2016
Liên hoan phim quốc tế Busan (Busan International Film Festival/ BIFF) - Liên hoan phim danh giá bậc nhất châu Á vừa chính thức công bố danh sách chọn phim của mình cho kỳ Liên hoan phim lần thứ 21, sẽ được diễn ra tại thành phố biển Busan xinh đẹp từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10 năm nay.
Bộ phim điện ảnh đầu tay “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” của nữ đạo diễn Ngô Thanh Vân đã vinh dự được mời tham dự một trong những hạng mục danh giá của Liên hoan phim Busan: “A Window on Asian Cinema”. Đây là hạng mục dành riêng cho những tác phẩm điện ảnh mới của các nhà làm phim tài năng của Châu Á, cùng với những bộ phim hay nhất trong năm để đại diện cho các xu thế của điện ảnh tại châu lục này.
|
“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” sẽ lần đầu tiên được công chiếu cho khán giả quốc tế thưởng thức tại Liên hoan phim Quốc tế Busan.
Ông Kim Ji-seok, Giám đốc nội dung của Liên hoan phim Quốc tế Busan, một trong những người đầu tiên thành lập Liên hoan phim Busan từ năm 1996 và là một trong những nhân vật quan trọng đóng góp vào sự thành công của Liên hoan phim Busan, đã viết cảm nghĩ về phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” như sau: “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” có thể được đánh giá là một trong những bước tiến đầu tiên quan trọng để những bộ phim của Việt Nam có thể vươn ra thị trường điện ảnh thế giới. Bộ phim này có đủ chất lượng và thực sự đáng chú ý, để có khả năng đáp ứng được nhu cầu giải trí không chỉ của khán giả Việt Nam mà cả với khán giả thế giới ở bên ngoài quốc gia của các bạn”.
Nếu như Tấm Cám: chuyện chưa kể là một phim với câu chuyện cổ tích quen thuộc của người Việt được Ngô Thanh Vân và ê-kip tốn rất nhiều tiền để làm phim thì Thành phố của những tấm gương: Một tiểu sử hư cấu của Trương Minh Quý lại là một dạng phim thể nghiệm khá đặc biệt.
|
Cha mẹ Trương Minh Quý chính là diễn viên cho bộ phim "Thành phố của những tấm gương - một tiểu sử hư cấu" anh làm
Đạo diễn người Buôn Mê Thuột này luôn làm phim với thật ít tiền, tự mình cầm máy quay, dùng chính những con người và bối cảnh thân thuộc với mình để kể chuyện. Cha mẹ của Trương Minh Quý trở thành hai nhân vật chính trong phim của con trai mình, bộ phim đã đưa đạo diễn trẻ đến với Busan.
Ngoài 2 phim kể trên, ở Asian Project Market 2016 (Chợ dự án châu Á - một hoạt động cũng nằm trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Busan), dự án "Con culi không bao giờ khóc" của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân là một trong số 27 dự án Busan lựa chọn.
Tại đây, Phạm Ngọc Lân cùng nhà sản xuất phim của mình là đạo diễn Phan Đăng Di sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà sản xuất và đầu tư quốc tế, thi tài và tìm kiếm các giải thưởng như bước đầu tiên hiện thực hóa dự án thành phim.
Nhiều năm qua, Việt Nam luôn có đại diện tham dự ở các hạng mục khác nhau trong LHP quốc tế Busan. Riêng hạng mục A window on Asian Cinema đã có các phim Việt như: Nước (Nguyễn Võ Nghiêm Minh), Quyên (Nguyễn Phan Quang Bình), Đập cánh giữa không trung (Nguyễn Hoàng Điệp), hai phim của đạo diễn Phan Đăng Di là Bi đừng sợ, Cha và con và... , Dịu dàng (Lê Văn Kiệt)...An Nhi