16:20 | 12/05/2016
Theo đó, 2 tuyến du lịch trên địa bàn huyện Hoành Bồ gồm: tuyến du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc và tuyến du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh.
|
Khu du lịch sinh thái thiên đường hoa Quảng La. (Ảnh: FB Thiên đường hoa Quảng La)
Tuyến du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc gồm các điểm đến: Khu du lịch sinh thái thiên đường hoa Quảng La (xã Quảng La); Khu bảo tôn bản văn hóa người Dao Thanh Y Bằng Cả (xã Bằng Cả).
|
Trang trại hoa lan ở thôn Đồng Ho. (Ảnh: QTV)
Các điểm phụ trợ gồm: Chợ nông sản (chợ Trung tâm thị trấn Trới), Trang trại hoa lan (thôn Đồng Ho, xã Sơn Dương); Khu trồng cây ăn quả chất lượng cao (xã Dân Chủ); Các gia đình hghệ nhân làm rượu Bâu (xã Bằng Cả); Khu căn cứ chống Pháp (xã Bằng Cả); Rừng lim của già làng Triệu Tài Cao (xã Tân Dân).
Tuyến du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh gồm các điểm đến: Quần thể Danh lam thắng cảnh Núi Mằn (xã Thống Nhất); Đền thờ tiến sĩ Vũ Phi Hổ (xã Lê Lợi); Chùa Yên Mỹ (xã Lê Lợi); Đền thờ vua Lê Thái Tổ (xã Lê Lợi).
UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND huyện Hoành Bồ xây dựng phuơng án quản lý, khai thác, phương án thuyết minh và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành. Đồng thời, có giải pháp tiếp tục đầu tư, phát triển các tuyến du lịch, điểm du lịch đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân và du khách.
Giao Sở Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở VH & TT cùng các đơn vị liên quan thẩm định, phê duyệt phương án quản lý, khai thác, thuyết minh. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý nhà nước, tổ chức công bố tuyến, địa điểm du lịch đảm bảo quy định hiện hành.