14:30 | 13/03/2016
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và UBND quận Ninh Kiều tổ chức tọa đàm "Khai thác, quảng bá, tạo sản phẩm du lịch mới trên cầu đi bộ Cần Thơ" nhằm đưa cầu đi bộ trở thành điểm nhấn cho du lịch Cần Thơ. Các đại biểu đặt ra vấn đề nên hay không nên cho phép khách du lịch gắn "khóa tình yêu” trên cầu đi bộ Cần Thơ và đã phát phiếu xin ý kiến về vấn đề này. Kết quả, có 41/63 phiếu đồng ý cho phép gắn khóa tình yêu, chiếm tỷ lệ 65%; 22/63 phiếu không cho phép, chiếm 35%, với nhiều lý do: làm xấu cảnh quan, gây lãng phí tiền bạc, hư hỏng, quá tải cầu...
|
Cầu đi bộ Cần Thơ dài gần 200m, rộng 7.2m, có thiết kế hiện đại, ấn tượng với mặt cầu cách điệu uốn lượn hình chữ S, hai đài sen cách điệu duyên dáng trên bề mặt thân cầu ở hai đầu. Hệ thống đèn led trên cầu rực sắc màu về đêm thể hiện vẻ đẹp năng động, hiện đại, hoa được điểm tô bên ngoài lan can.
|
Tuy chỉ mới đưa vào hoạt động, nhưng cầu đi bộ đã trở thành một trong những điểm thu hút khách đông nhất Cần Thơ. Mỗi ngày cầu đi bộ có khoảng 5.000-10.000 lượt khách tham quan, đông nhất từ 17–24 giờ. Đặc biệt, vào dịp lễ, Tết, cầu đi bộ thu hút khoảng 15.000 lượt khách mỗi ngày.
Có nhiều ý kiến đồng tình với việc cho phép gắn khóa tình yêu trên cầu đi bộ, bởi đó là điểm nhấn cần thiết để du khách đến và quay trở lại Cần Thơ. Tuy nhiên, để an toàn và đảm bảo vẻ mỹ quan của công trình, cần phải có biện pháp quản lý, quy định địa điểm và chú ý đến chất liệu sản phẩm (không gỉ sét, nhẹ). Ngoài ra, việc xây dựng các cảnh quan, bổ sung các dịch vụ là điều cần thiết phải làm ngay nhưng cần có quy hoạch, đầu tư cụ thể.
Huyên Quang