09:50 | 04/03/2016
Đầm Sen: Nhiều hoạt động hấp dẫn cho phái đẹp dịp 8/3
Từ các ngày 5, 6, 7 và 8/3, Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ tổ chức chương trình “Tất cả là hoa hồng”, quy tụ nhiều tiết mục sôi nổi dành riêng cho phái đẹp.
Hội chợ "Phố nàng" được xem là hoạt động tâm điểm bao gồm nhiều nội dung đặc sắc, thu hút sự quan tâm của phái đẹp như gian hàng tư vấn trang điểm, massage, làm tóc, chăm sóc da, tư vấn sức khoẻ cùng với các gian hàng quà lưu niệm, áo dài.
![]() |
Những tình khúc ngọt ngào, lãng mạn dành riêng cho phái nữ dịp 8/3 dàn dựng mới lạ, hấp dẫn và thể hiện qua tiếng hát của các nam ca sĩ đang được yêu thích hiện nay.
Cũng dịp này Đầm Sen còn tổ chức chương trình ẩm thực 8/3 với các món khoái khẩu của nhiều chị em như bánh tráng trộn, sushi, bánh tráng nướng, xúc xích, cá viên chiên, trà sữa... Đây sẽ là địa chỉ thú vị để phái đẹp cùng nhau vui chơi, thưởng thức những món ăn thật đặc biệt bên gia đình và bạn bè.
Từ ngày 5–8/3, tất cả du khách mặc trang phục áo dài sẽ được miễn vé vào cổng Đầm Sen.
![]() |
Bên cạnh đó, Đầm Sen còn dành nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho phái đẹp khi giảm ngay 50% giá vé vào cổng và giảm vé khi tham gia các trò chơi trong ngày 8/3. Đặc biệt, trong suốt 4 ngày diễn ra chương trình, nơi đây sẽ miễn phí hoàn toàn cho các du khách nữ đến tham quan và vui chơi trong trang phục áo dài.
Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An 2016
Từ ngày 14 – 20/3, liên hoan ẩm thực quốc tế lần đầu tiên tại TP. Hội An (Quảng Nam) sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia, giao lưu của hơn 20 đầu bếp quốc tế và địa phương.
![]() |
Mì Quảng – món ăn đặc sản ở Hội An
Tại đây sẽ tổ chức chương trình giới thiệu, giao lưu giữa 12 đầu bếp thế giới với 12 đầu bếp địa phương; thưởng thức ẩm thực với các đầu bếp quốc tế; hội thi và trình diễn nghề làm bánh; trình diễn nghệ thuật pha chế thức uống và dịch vụ thức uống,… Ngoài ra, còn có các hoạt động thường xuyên như giao lưu kỹ thuật chế biến các món ăn phục vụ du khách; giới thiệu ẩm thực truyền thống Việt Nam của các nhà hàng tại Hội An.
Liên hoan ẩm thực quốc tế là một trong những sự kiện, lễ hội của chương trình kích cầu du lịch TP. Hội An năm 2016. Thời điểm kích cầu đầu tiên trong năm 2016, diễn ra từ ngày 1/2 – 31/3 với chủ đề “Du xuân Di sản”.
Giỗ tổ Hùng Vương 2016 được tổ chức trong 5 ngày
Giỗ tổ Hùng Vương – lễ hội đền Hùng 2016 sẽ được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 12–16/4 (6–10/3 âm lịch). Năm nay, tỉnh Phú Thọ chủ trì cùng với sự tham gia của 3 tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau.
![]() |
Theo đó, nội dung 3 tỉnh tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm: Tiến dâng lễ vật Giỗ tổ Hùng Vương; tham gia các hoạt động văn hóa – thể thao, du lịch như hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, tham gia giải quần vợt hữu nghị Hùng Vương…
Giỗ tổ Hùng Vương – lễ hội đền Hùng là một trong những lễ hội lớn, điểm đến thu hút khách du xuân của cả nước. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đông đảo người dân, chiến sĩ cả nước và Việt kiều về thăm, thắp hương tưởng niệm, tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước tại khu di tích lịch sử đền Hùng.
Việt Nam đồng đăng cai tổ chức Lễ hội văn hóa thế giới năm 2017
Lễ hội văn hóa thế giới là sự kiện giao lưu văn hóa có quy mô lớn, được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng nhằm giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và các nước tham dự trong các lĩnh vực như ẩm thực, ca nhạc, thời trang, điện ảnh, văn học, kết hợp xúc tiến thương mại và đầu tư... Lễ hội này sẽ được tổ chức trong dịp diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017).
![]() |
Lễ hội do Tỉnh Gyeongsangbuk-do tổ chức, phối hợp với Bộ Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc, Tổ chức Du lịch Thế giới – UNWTO (cơ quan thuộc Liên hợp quốc) được Chính phủ Hàn Quốc cấp kinh phí thực hiện.
Sự kiện này được tổ chức 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 1998, theo chu kỳ 2 năm ở Hàn Quốc và 2 năm tiếp theo sẽ được tổ chức ở nước ngoài.
Lễ hội Văn hóa thế giới 2017 sẽ góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng, đồng thời thu hút khách du lịch Hàn Quốc và quốc tế.
Tuần văn hoá – du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3
Lễ hội diễn ra từ 18–23/3 tại trung tâm TP. Kon Tum, với chủ đề Các dân tộc Tây Nguyên – Đoàn kết – Giữ gìn – Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển bền vững khu vực, đất nước. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ của những sắc màu văn hóa, đặc trưng của nghệ thuật dân gian các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng.
![]() |
Ban tổ chức cho biết sẽ tập trung giới thiệu đời sống âm nhạc tinh tế, đa dạng và độc đáo của cộng đồng các dân tộc. Lễ hội đường phố đưa du khách qua miền mơ tưởng sống động của nghệ thuật dân gian truyền thống được khởi nguồn từ những sắc màu văn hóa.
Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để giới thiệu cho du khách, người dân các vùng miền về vùng đất đặc trưng, giàu truyền thống văn hoá và những nghi lễ độc đáo riêng biệt của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.
Chương trình lễ hội cụ thể như sau:
Lễ khai mạc diễn ra lúc 19g30 tối 18/3 tại Nhà rông Kon K’lor, TP. Kon Tum.
Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian, chế tác nhạc cụ dân tộc diễn ra từ ngày 18–20/3, tại Nhà Rông Kon K’lor.
Trưng bày, triển lãm về Di sản Văn hóa Tây Nguyên từ ngày 18–20/3, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Kon Tum, đường Bờ kè phía Nam Sông Đăk BLa.
Trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, giao lưu trình diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian. Trong đó, trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng từ 9h ngày 18/3, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum. Chương trình Giao lưu trình diễn cồng chiêng thì diễn ra lúc 7g30 ngày 19/3, tại Nhà rông Kon K’lor.
Lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu văn hóa Tây Nguyên" diễn ra lúc 16g30 ngày 19/3.
Từ 18–19g ngày 19/3, tại khách sạn ở TP. Kon Tum sẽ diễn ra liên hoan ẩm thực Kon Tum.
Ngoài ra trong chương trình còn có các tour du lịch dã ngoại đến các khu du lịch sinh thái, vùng đất huyền thoại và nổi tiếng ở Kon Tum.
Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) lần thứ 6
Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Hoàng Su Phì lần thứ 6 năm 2016 dự kiến được tổ chức từ ngày 9 – 14/9. Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập huyện Hoàng Su Phì sẽ diễn ra vào 17g30 ngày 10/9 tại sân vận động huyện.
![]() |
Múa khèn dân tộc Mông
Lễ kỷ niệm và tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc trong huyện nhằm tạo ra chuỗi các sự kiện chính trị, văn hóa trong dịp mùa lúa chín vàng để giáo dục tinh thần yêu nước, thi đua lao động sản xuất trong nhân dân, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh về du lịch nhằm xây dựng thương hiệu, tạo bước phát triển mới cho du lịch của huyện trong những năm tiếp theo.
Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như: Liên hoan múa khèn dân tộc Mông; Biểu diễn văn nghệ; thi đấu thể thao; Lễ hội lồng tồng của dân tộc Tày xã Thông Nguyên; Khám phá đỉnh Chiêu Lầu Thi, tham quan ruộng bậc thang và trình diễn nấu rượu thóc, chạm khắc bạc tại xã Nàng Đôn theo cung đường Hồ Thầu – Nàng Đôn – Sán Sả Hồ; Hội chọi dê toàn huyện lần thứ 5 năm 2016; Triển lãm các tác phẩm ảnh nghệ thuật về Hoàng Su Phì và các sản phẩm kinh tế – văn hóa – xã hội; Tổ chức các gian hàng ẩm thực của các dân tộc trong huyện…
Nguyên Vũ