Lễ hội đua ngựa độc đáo trên cao nguyên Bắc Hà

14:06 | 08/06/2015

Sáng nay 7/6, Giải đua ngựa thồ truyền thống, với sự tham gia của 78 kỵ sĩ “chân đất” đến từ các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt tại sân vận động huyện vùng cao Bắc Hà.

le hoi dua ngua doc dao tren cao nguyen bac ha

Cuộc đua ngựa thồ diễn ra quyết liệt, hấp dẫn

Bắc Hà (Lào Cai) được mệnh danh là cao nguyên trắng, bởi khí hậu mát mẻ, đồng thời là “thủ phủ” của mận Tam Hoa nổi tiếng, mỗi độ xuân về, mận ra hoa phủ trắng cao nguyên Bắc Hà thơ mộng, hữu tình.

Đua ngựa thồ là nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bắc Hà, có từ lâu đời. Giải đua ngựa thồ được khôi phục, tổ chức hằng năm, mở đầu cho mùa du lịch hè, khám phá bản sắc văn hóa và thưởng thức mận Tam Hoa, thắng cố, ẩm thực độc đáo của đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Dao, Giáy… ở địa phương.

le hoi dua ngua doc dao tren cao nguyen bac ha

Rất đông khán giả cổ vũ cho cuộc đua

Nét độc đáo, hấp dẫn của Giải đua ngựa thồ Bắc Hà là cưỡi ngựa không yên cương, kị sĩ đua ngựa là những nông dân ở các bản làng, ngựa đua là ngựa thồ hằng ngày của người dân bản địa. Tuy nhiên, với lòng dũng cảm, tài điều khiển ngựa khéo léo và sức khỏe dẻo dai của cả người đua lẫn ngựa đấu nên cuộc đua diễn ra quyết liệt, gay cấn, hấp dẫn từ vòng loại đến chung kết.

Kết quả, Giải nhất được trao cho kỵ sĩ Vàng Văn Quyết, mang số áo 17, của xã Na Hối cùng với Cúp vô địch và tiền thưởng 20 triệu đồng.

Theo Nhân Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-hoi-dua-ngua-doc-dao-tren-cao-nguyen-bac-ha-51320.html

In bài viết