16:02 | 08/08/2016
Búp sen vàng – giải thưởng của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam được tổ chức thường niên từ tháng 4/2010 nhằm tôn vinh những sản phẩm chất lượng thuộc thể loại phim tài liệu và phim truyện ngắn.
|
Giải thưởng Búp sen vàng 2016 có nhiều đề cử giành cho các nhà làm phim trẻ tuổi. (Ảnh: TPD)
Trải qua 6 lần tổ chức, giải thưởng đã ngày càng khẳng định được uy tín, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà làm phim tên tuổi trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà làm phim trẻ. Từ đó góp phần tạo nên một diễn đàn để những yêu nghệ thuật cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khát vọng, hoài bão và niềm đam mê điện ảnh.
Xuất phát điểm từ những khóa học làm phim dành cho các học sinh, sinh viên yêu điện ảnh, giải thưởng Búp sen vàng qua 6 năm đã có nhiều sự thay đổi và phát triển với những thước phim ngày càng chất lượng. Nhiều bộ phim tài liệu, truyện ngắn từng được đề cử giải thưởng Búp sen vàng đã gây được tiếng vang ở nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế, mang lại niềm tự hào to lớn cho cộng đồng làm phim trẻ thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam.
Trong đó, có thể kể đến nữ đạo diễn trẻ Huyền My – gương mặt quen thuộc tại Búp sen vàng năm 2010 với bộ phim “Mẹ và con” rất thành công tại giải Cánh diều. Ngoài ra, bộ phim “Mẹ và con” còn được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ lựa chọn trình chiếu trong chương trình “Những tiếng nói mới từ Việt Nam”. Hay bộ phim "Ngoài kia có gì" của đạo diễn Nguyễn Diệp Thùy Anh từng giành giải thưởng tại Búp Sen Vàng 2013 cũng đã được vinh danh tại giải thưởng Ban giám khảo bình chọn cho phim ngắn xuất sắc nhất trong Liên hoan phim quốc tế Hà Nội…
Tiếp nối thành công, giải thưởng Búp sen vàng 2016 vẫn gồm các hạng mục quen thuộc, gồm: Búp sen vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do giám khảo và khán giả bình chọn; Búp sen vàng cho phim truyện xuất sắc nhất do giám khảo và khán giả bình chọn; Búp sen vàng phim truyện và phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất; Tác phẩm xuất sắc nhất do học sinh trung học cơ sở thể hiện.
Đặc biệt là với chủ đề “Những đứa trẻ thiên đường", năm nay chứng kiến sự bùng nổ của các nhà làm phim trẻ tuổi cùng những thước phim đầy sáng tạo. Số lượng phim của các tác giả chất lượng và nhiều hơn so với năm 2015. Hiện tại, có 5 đề cử tại hạng mục phim truyện dành cho lứa tuổi cấp II bao gồm: Silence, The Mask, Câu chuyện trái bóng, Cưa, Người bảo vệ.
Các nhà làm phim trẻ tuổi cùng với sự nỗ lực không ngừng, khả năng sáng tạo đã vượt ra ngoài đề tài gia đình, nhà trường, bản thân để thử sức với nhiều đề tài xã hội khó hơn như nạn bạo lực gia đình, giới tính, các mối quan hệ trong cộng đồng… Để có thể tạo nên được những sản phẩm là các bộ phim tài liệu, phim truyện, họ đã phải đi, trải nghiệm và sống cùng những cảnh quay. Mỗi bộ phim là một câu chuyện phản ánh nhiều vấn đề của giới trẻ, của xã hội. Với nhiều góc quay độc đáo, các bạn trẻ đã mang đến những mảng màu đa chiều, phong phú và trung thực. Đồng thời truyền tải đến người xem những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và cuộc sống.
Búp sen vàng không chỉ là một sân chơi để ươm mầm những tài năng trẻ mà còn là nơi giúp những người trẻ có thể áp dụng lý thuyết song song với thực hành trong quá trình làm phim để từ đó giúp các bạn hiểu được những khó khăn và giá trị của từng thước phim do chính mình làm ra.
Giải thưởng Bông sen vàng 2016, nơi hội tụ của những xúc cảm và những trải nghiệm sẽ tái ngộ những người yêu điện ảnh vào ngày 21/8 tại Rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội).
Huyên Quang