Điểm đến dành cho bé dịp 1/6

10:00 | 30/05/2016

TĐO – Nhân dịp 1/6, công viên, bảo tàng hay rạp xiếc ở Hà Nội đều có những chương trình đặc sắc phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho các em nhỏ.

Khám phá thế giới động vật trong công viên

Công viên Thủ Lệ luôn là một điểm đến hấp dẫn dành cho các em nhỏ. Đến đây trẻ em sẽ được tìm hiểu và ngắm nhìn cả thế giới động vật như hổ, báo, voi khỉ, cá sấu, chim, hươu nai… Không những thế, công viên Thủ Lệ còn có diện tích rộng rãi với rất nhiều loại cây, hoa tạo ra một không khí mát mẻ, dễ chịu.

diem den danh cho be dip 16

Ngoài ra, đến công viên Thủ Lệ, trẻ em còn được tham gia vào rất nhiều trò chơi vui nhộn như đu quay, đi tàu hỏa, đi máy bay, cầu trượt… và được xem những màn biểu diễn đầy thú vị của voi, chó… Nhân ngày 1/6, ban quản lý công viên đang lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ.

Bên cạnh đó, công viên nước Hồ Tây là điểm đến lý tưởng dành cho các bé ngày Tết Thiếu nhi. Đến đây, các bé không chỉ được tham gia vào những trò chơi dưới nước, trên cạn đầy sảng khoái mà còn được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn do công viên nước Hồ Tây tổ chức như chương trình “Bé ước mơ, bé thực hiện” với các hoạt động như nghệ thuật, thể thao, trò chơi vận động, biểu diễn roadshow. Chương trình này sẽ giúp các bé thỏa sức vui chơi và khám phá nhiều điều mới lạ.

Xem phim cổ tích miễn phí

Ngày 29/5, Viện Goethe giới thiệu hai bộ phim “Người đẹp ngủ trong rừng” và “Những nhạc công thành Bremen” tại rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài, Hà Nội). Hai câu chuyện cổ tích kinh điển dành cho thiếu nhi của anh em nhà Grimm được chuyển thể thành phim và lồng tiếng Việt.

Trong “Những nhạc công thành Bremen”, các con vật gà, mèo, chó, lừa chạy trốn khỏi chuồng trại và quyết định trở thành các nhạc công của thành phố Bremen. Trên đường đi chúng gặp phải những tên cướp và dùng giọng hát của mình đuổi lũ cướp chạy bán sống bán chết. Nhưng một tên cướp quay lại…

diem den danh cho be dip 16

Hai bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích của anh em Grimm sẽ được chiếu miễn phí cho khán giả nhí

“Người đẹp ngủ trong rừng” kể về nàng công chúa “Hồng Gai” rơi vào giấc ngủ trăm năm sau khi bị đâm bởi một cây suốt. Tòa lâu đài bị bao trùm bởi bụi hồng gai um tùm. Cho đến khi chàng hoàng tử dũng cảm xuất hiện vượt qua bụi gai và leo lên ngọn tháp nơi nàng đang chìm sâu trong giấc mộng, đánh thức nàng bằng một nụ hôn, xóa bỏ lời nguyền độc địa.

Sau khi xem phim, các bạn nhỏ vẫn có thể tiếp tục trải nghiệm những giờ cổ tích tại nhà cùng cuốn sách “10 truyện cổ Grimm hay nhất” được Viện Goethe xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Đức. Sách được bán với giá đặc biệt tại hai buổi chiếu phim. Ngoài ra, Viện Goethe cũng sẽ tặng các khán giả nhỏ tuổi một món quà nhỏ đặc biệt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Đi xem xiếc, xem múa rối nước

Nhân dịp 1/6, Rạp xiếc TƯ và Nhà hát múa rối nước Việt Nam sẽ tổ chức rất nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ.

Không những thế, trong ngày này, các em nhỏ cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi mua vé xem các chương trình biểu diễn. Liên đoàn xiếc Việt Nam sẽ gửi đến khán giả nhí những màn ảo thuật, chú chó, khỉ, gấu, voi cùng các nghệ sĩ hài của liên đoàn.

diem den danh cho be dip 16

Xiếc và múa rối nước là những bộ môn nghệ thuật được các em nhỏ rất yêu thích. Bộ môn nghệ thuật này không chỉ giúp các bé được thư giãn mà còn có thêm hiểu biết và thêm yêu mến nghệ thuật dân gian.

Chơi trò chơi dân gian ở bảo tàng

Chương trình mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay tại Bảo tàng Dân tộc học mang tên “Cùng chơi trò chơi dân gian các nước Đông Nam Á” diễn ra trong hai ngày 28 và 29/5 (thứ bảy và chủ nhật).

Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động khám phá trò chơi dân gian các nước Đông Nam Á. Với trò kéo co, ngoài cách chơi thông thường, có thể chơi kéo co theo kiểu 3 góc, 4 góc của Thái Lan. Trò chơi ô ăn quan của Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam có sự khác nhau về dụng cụ chơi, cách chơi. Trò diều hâu bắt gà con của Camphuchia có nét tương đồng với trò chơi rồng rắn lên mây của Việt Nam…

diem den danh cho be dip 16

Thử sức với trò chơi dân gian

Với hơn 20 trò chơi dân gian được giới thiệu và trải nghiệm sẽ tạo nên không khí vui nhộn, sôi động; giúp công chúng thấy được những nét tương đồng và khác biệt qua trò chơi của các nước Đông Nam Á.

Màn trình diễn trang phục và khám phá văn hóa của các nước qua tô vẽ trang phục sẽ thu hút những bạn nhỏ yêu thích thời trang, tìm hiểu về trang phục truyền thống. Các em được tập làm “người mẫu nhí” trình diễn trang phục các nước. Tham gia hoạt động này, các em có cơ hội tìm hiểu ý nghĩa trang phục của Brunei, Campuchia, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Philippines và một số dân tộc ở Việt Nam. Qua đây, các em được rèn luyện cách làm việc nhóm, khả năng thể hiện trước đám đông cũng như tăng cường hiểu biết về Việt Nam và các nước láng giềng.

Ngoài ra, các bạn nhỏ còn được thưởng thức nhiều tiết mục rối cạn vô cùng vui nhộn như: chị ong nâu, đàn gà trong sân, những chú thỏ ngọc, hội làng, lân mẹ sinh lân con, đánh vật, sóc con đi học… Đặc biệt, các nghệ nhân dân gian đến từ phường rối Minh Tân, Hải Phòng hướng dẫn cách điểu khiển các con rối cạn.

diem den danh cho be dip 16

diem den danh cho be dip 16

Trình diễn trang phục các nước

Cùng với rối cạn, các tiết mục múa rối nước của phường rối nước Bình Phú, Hà Nội sẽ giúp công chúng hiểu hơn về cuộc sống lao động ở nông thôn cũng như tâm tư, tình cảm của người nông dân thể hiện qua những nhân vật rối dí dỏm, vui tươi. Các bạn nhỏ khéo tay có thể tự tay làm đồ chơi bằng lá, tô vẽ chuồn chuồn tre, nặn tò he, làm con giống chuyển động và làm diều truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Các bạn học sinh, sinh viên của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Philippines… sẽ tham gia trình diễn trang phục, múa hát truyền thống và hướng dẫn chơi trò chơi dân gian.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích, động viên các em khuyết tật, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam miễn phí vào cửa và tặng quà cho các em.

Các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng hy vọng giúp các em nhỏ khám phá những nét tương đồng, khác biệt trong văn hóa của Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như tự cảm nhận, thêm yêu những di sản văn hóa của quê hương mình.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/diem-den-danh-cho-be-dip-16-50447.html

In bài viết