13:41 | 01/05/2016
Với Nguyễn Quốc Dân, phi lập thể giống như "mã vạch" phong cách riêng của anh. Mỗi triển lãm anh tổ chức, cụm từ "phi lập thể" luôn được sử dụng như một sự định hướng tiếp cận cho đồng nghiệp cũng như công chúng yêu tranh. Đến nay, họa sĩ có 4 triển lãm về đề tài này: "Phi lập thể – Đơn sắc" (2011), "Phi lập thể – Đa sắc" (2012), "Phi lập thể – Phấn" (2014) và tới đây là "Phi lập thể – Chân dung".
Triển lãm “Phi lập thể – Chân dung 2016” được Nguyễn Quốc Dân khai thác, lột tả, phơi bày cái tĩnh lặng, buồn chán, si mê, cuồng nhiệt của nhiều nhân vật qua lăng kính phi lập thể. Họa sĩ cho rằng, việc lột tả chân dung ở đây là cái cớ để thể hiện tâm trạng, cảm xúc của người vẽ và mẫu. Nét vẽ biểu đạt qua những “dây màu” liên hoàn hay ngắt quãng là tình yêu, là cầu nối, là tiếng nói cho tâm hồn của người nghệ sĩ. Đó là những màu sắc của cảm xúc.
|
Nguyễn Quốc Dân bên cạnh một tác phẩm của anh
Với triển lãm mới này, Nguyễn Quốc Dân hứa hẹn sẽ tiếp tục đem lại nhiều điều mới mẻ cho công chúng yêu hội họa. Điều đặc biệt đầu tiên là toàn bộ các tác phẩm ở triển lãm lần này vẫn sử dụng thủ pháp “dây màu” để điễn đạt nhưng chất liệu là sơn dầu, chứ không phải chì, màu acrylic hay phấn như trước. Các dây màu, đoạn màu, đường màu và nét màu tương tác, va đập màu sắc rất mạnh mẽ, đem lại cảm giác mới mẻ cho người xem.
Một yếu tố khác lạ khác nữa của “Phi lập thể – Chân dung 2016” là địa điểm hết sức đặc biệt của triển lãm. Toàn bộ không gian rộng tới 300m2 không chỉ là nơi trưng bày 11 tác phẩm khổ lớn mà còn là “xưởng vẽ” của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân. Hầu như toàn bộ các tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này đều được vẽ trực tiếp tại đây.
Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân sinh năm 1984 tại Quảng Nam. Anh sống và lớn lên trong trại trẻ mồ côi thuộc phố cổ Hội An. Năm 2009, Nguyễn Quốc Dân tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM. Từ đó tới nay, anh theo đuổi phong cách vẽ phi lập thể với 4 triển lãm cá nhân được tổ chức.