13:47 | 29/04/2016
Tin từ Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biều diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chương trình diễn ra vào tối 6/5 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Được thành lập từ năm 1811, dàn hợp xướng hàn lâm Kazak vùng Kuban là dàn hợp xướng dân gian lâu đời nhất của Liên bang Nga. Khởi đầu từ một ca đoàn của quân đội Kazak có trụ sở tại Ekaterinodar (thủ phủ vùng Kuban, phía nam Liên bang Nga) chủ yếu phục vụ các thánh lễ tại nhà thờ. Về sau, đoàn dần chuyển sang biểu diễn phục vụ công chúng. Lúc bấy giờ, bên cạnh những bài thánh ca, nhiều tác phẩm kinh điển và nhạc dân gian Nga cũng được đưa vào chương trình của đoàn nhằm làm phong phú các tiết mục biểu diễn.
|
Nghệ sĩ dàn hợp xướng hàn lâm Kazak vùng Kuban
Năm 1911, dàn hợp xướng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập bằng những chương trình biểu diễn hoành tráng khiến danh tiếng của đoàn vượt ra khỏi phạm vi Kuban, trở nên lẫy lừng khắp nước Nga. Nhiều nhân vật danh giá từ Saint-Peterburg và Moscow cũng không quản xa xôi đến tham dự các buổi trình diễn này.
Năm 1988, dàn hợp xướng được Nhà nước Xô Viết trao tặng danh hiệu cao quý: Huân chương Hữu nghị các Dân tộc. Năm 1993, họ được vinh danh là dàn hợp xướng hàn lâm.
Năm 2006, nhân dịp kỷ niệm 195 năm ngày thành lập, Kazak vinh dự nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Nga Putin và các nhân vật có tiếng tăm khác trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.
Trong hơn 200 năm qua, dàn hợp xướng là biểu tượng, là niềm tự hào của nền nghệ thuật dân gian Nga. Đoàn được trao tặng những phần thưởng cao quý nhất như bằng khen của tổng thống vì những đóng góp to lớn của đoàn đối với nền văn hóa Nga, các giải thưởng của tổng thống và chính phủ Nga cũng như huân chương St. Prince Dimitry Donskoy.
|
|
|
Dàn hợp xướng trình diễn tại Olympics Sochi
Tại Olympics Sochi 2014, dàn hợp xướng hàn lâm Kazak vùng Kuban là đơn vị nghệ thuật duy nhất của Nga được vinh danh là đại sứ của đại hội thể thao quốc tế này.
Khí chất độc đáo và kỹ năng trình diễn điêu luyện là yếu tố khiến cho dàn hợp xướng nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Mexico, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nauy, Việt Nam, Hàn Quốc, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Bỉ...
Vladimir Minin – nhà chỉ huy dàn nhạc tiêu biểu của Nga đánh giá: “Nghệ thuật của dàn hợp xướng hàn lâm Kazak vùng Kuban là kho tàng phong phú, nhiều sắc màu, chứa đựng vô vàn ca khúc, âm nhạc và vũ điệu, là nền tảng tiêu biểu cho đời sống tinh thần hồn hậu, phóng khoáng của nước Nga”.
Trong chương trình biểu diễn tại Việt Nam, ngoài những bản nhạc, khúc đồng ca, dân ca, dàn hợp xướng còn trình diễn một số bài hát của Việt Nam. Trước khi trình diễn tại Hà Nội, đoàn biểu diễn từ ngày 29/4 đến 4/5 tại Huế.