Ba họa sĩ “kết nối” văn hóa Việt – Hàn

10:26 | 30/12/2015

46 bức tranh của ba họa sĩ Việt Nam Nguyễn Văn Cường, Lê Văn Thìn và Đoàn Hồng được trưng bày tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc từ 29/12/2015 đến ngày 20/1/2016 với chủ đề “Kết nối”.

Hiện nay, có khoảng 140.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Do đó, việc tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam là một nhu cầu tất yếu đối với mỗi người dân Hàn Quốc tại đây. Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa hai chiều giữa người dân hai nước, bên cạnh những triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức triển lãm tranh “Kết nối” với mong muốn giới thiệu tác phẩm xuất sắc của các họa sĩ Việt Nam có duyên gắn kết với đất nước, con người Hàn Quốc.

ba hoa si ket noi van hoa viet han

Tác phẩm "Ấn tượng Hàn Quốc" của Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường là họa sĩ có niềm đam mê bất tận với phong cảnh đồng quê bình dị mà thân thương thường xuất hiện trong các câu ca dao như con trâu, chú mục đồng. Lê Văn Thìn lại phiêu bồng cùng những làn điệu dân ca cổ – nét văn hóa đẹp của người Việt như chèo, chầu văn… Còn Đoàn Hồng lại mang đến những bức tranh chân thực về cuộc sống ven biển với những bãi cát dịu êm ghi lại từng nỗi vất vả của người dân bám biển kiếm sống và chân dung mộc mạc của những người phụ nữ Việt Nam, Hàn Quốc.

“Kết nối” bao gồm 46 bức tranh vẽ trên chất liệu sơn mài, sơn dầu, giấy dó, bột màu về phong cảnh thiên nhiên, con người Việt Nam và Hàn Quốc theo cảm nhận của từng họa sĩ. Triển lãm là dịp kết nối họa sĩ với người xem và kết nối người xem hai nước với nhau qua những nét vẽ tương đồng mà khác lạ của từng họa sĩ.

Theo Tiền Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-hoa-si-ket-noi-van-hoa-viet-han-49312.html

In bài viết