09:00 | 21/09/2015
Trong 5 tối biểu diễn, khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật múa đương đại đa phong cách đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Pháp, Đức, Israel, Nhật Bản, Ba Lan… và nước chủ nhà Việt Nam.
Trong số đó, đặc biệt phải kể tới tác phẩm múa hợp tác Bỉ – Việt Nam. Một điểm nhấn khác đáng chú ý trong sự kiện năm nay chính là màn trình diễn của công ty Vũ kịch Sasha Waltz & Guests nổi tiếng thế giới, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Năm nay là lần thứ 5 Liên hoan Múa đương đại: Sự gặp gỡ Á - Âu được tổ chức. Từ năm 2011, liên hoan thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng từ giới truyền thông cũng như đông đảo công chúng, góp phần tăng cường quảng bá nghệ thuật múa đương đại tại Việt Nam.
|
Khán giả có cơ hội trải nghiệm văn hóa Á - Âu với liên hoan múa đương đại.
Đây là sáng kiến của EUNIC – Hiệp hội các Viện văn hóa và Đại sứ quán châu Âu tại Hà Nội, với sự hợp tác của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB). Năm nay, Viện Goethe (Đức) giữ vai trò là đơn vị điều phối Liên hoan.
Một số tác phẩm được trình diễn trong khuôn khổ liên hoan là: “Những nỗi cô đơn” (Pháp), “ArtLana” (Israel), "Bên bờ" (Bỉ – Việt Nam), "Hai miền đất nước" (Đức) , "Kelex trở về rừng" (Nhật Bản), "Có có không không" (Việt Nam)…
Vé vào cửa miễn phí tại Hà Nội được phát vào 12 giờ ngày 23/9, tại Viện Goethe Hà Nội (56 – 58 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình), Trung tâm Văn hóa Pháp L’espace (24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm).
Cùng ngày, khán giả tại TP. TPHCM tới trường Múa TP. HCM (155 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3) nhận vé mời của chương trình.
An Vinh