14:12 | 21/07/2015
Kể từ năm 2011, ngành du lịch âm nhạc Anh đã phát triển thêm 34%. Có tới 9,5 triệu người đã vượt những hành trình dài, từ khắp nước Anh và các quốc gia khác, để tới tham dự các sự kiện âm nhạc diễn ra vào năm ngoái, đem lại nguồn doanh thu trị giá 3,1 tỷ bảng Anh (khoảng 5 tỷ USD). Trong số đó có hơn nửa triệu người đến từ nước ngoài, và mỗi người thường chi khoảng 1.170 USD khi tới Anh.
DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Rob da Bank, người tổ chức lễ hội âm nhạc Bestival ở Isle of Wight hồi năm 2004, cho biết xu hướng kết hợp du lịch với tham gia sự kiện âm nhạc đang ngày càng phổ biến.
|
Du khách lũ lượt kéo đến lễ hội âm nhạc Glastonbury.
"Họ thường đến trước sự kiện vài ngày và tiến hành các hoạt động du lịch sở đó" - ông cho biết - "Người đứng đầu mảng du lịch ở Isle of Wight đã nói sự kiện là điều rất tuyệt vời đối với họ, giúp mang lại hàng triệu USD. Những việc du khách làm như sử dụng dịch vụ taxi, cửa hàng mua sắm, tới nhà hàng... đều tạo ra lợi ích kinh tế".
Tuy nhiên, không phải ai sống ở các khu vực thường diễn ra lễ hội âm nhạc cũng hài lòng với xu hướng này. Suzannah Platt, một cư dân sống tại Southwold, gần nơi Liên hoan âm nhạc Latitude được tổ chức, bày tỏ lo ngại: "Mọi người từ khắp nơi đang đổ xô tới đây, khiến giao đông đông cứng".
Một người dân khác là Cameron Taylor cho biết, dù rất vui với việc các doanh nghiệp gặt hái lợi ích kinh tế, nhưng rõ ràng không phải mọi chuyện đều đang diễn ra tốt đẹp: "Mọi nơi đều trở nên đông đúc và hàng hóa trong siêu thị hết sạch bách vào buổi tối. Lúc xong việc và cố gắng kiếm gì đó để ăn, tôi mới thấy rằng không còn lại gì trong các cửa hàng".
Theo Thể Thao & Văn Hóa