Khám phá thủ phủ hoa của miền Tây được tiếng "mê hoặc" bạn trẻ đến tham quan

21:37 | 01/01/2019

TĐO- Dù đã bước sang ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết Dương lịch 2019, nhưng trong ngày 1/1, Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vẫn nhộn nhịp đón, tiếp hàng chục ngàn du khách từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đến tham quan.

Làng hoa Sa Đéc nơi được mệnh danh là “thủ phủ” hoa của miền Tây với hàng trăm loại hoa khác nhau. Nơi đây, phổ biến là hoa cúc mâm xôi, hoa lưu ly, hướng dương, dạ yến thảo, cúc đồng tiền, lan, cát tường, dừa cạn, mẫu đơn… Năm nay, làng hoa xuất hiện hoa cúc lùn, nhiều giống hoa hồng các loại.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Hàng chục ngàn du khách đến tham quan làng hoa Sa Đéc.

Ghi nhận của PV tại làng hoa Sa Đéc, từ sáng sớm, làng hoa đã đông khách tham quan, nhiều phương tiện đậu kín các bãi trông giữ xe; đa phần du khách là các bạn trẻ, hay những khách đoàn đi cùng người thân gia đình.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Đông đảo các bạn trẻ đến tham quan làng hoa.

Năm nay, nhiều hộ còn mạnh dạn đầu tư mở thêm dịch vụ giải khát, quà lưu niệm phục vụ du khách tham quan làng hoa. Nhiều chủ vườn đầu tư tiểu cảnh hoa tạo không gian phục vụ khách tham quan có thêm nơi thư giãn, chụp ảnh.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Nhiều vườn đầu tư tiểu cảnh hoa tạo không gian phục vụ khách tham quan.

Đặc biệt, dịp Tết năm nay làng hoa có đài ngắm hoa tươi cao 18m để du khách trải nghiệm quan cảnh làng hoa từ trên cao. Đứng trên đài quan sát, du khách có thể nhìn tổng thể làng hoa, thông qua kính ngắm điện tử.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Đài quan sát giúp du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp tổng thể của làng hoa

Bạn Nguyễn Thanh Hải đến từ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, tỏ ra khá thích thú khi đến với làng hoa trong mùa hoa chớm nở năm nay.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Một du khách chụp ảnh tại làng hoa.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Các bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc cùng các loài hoa.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Nhóm bạn cùng selfie (chụp ảnh tự sướng).

“Làng hoa Sa Đéc thì em đã đi vài lần nhưng trong lần đến này, làng hoa rất đẹp, có nhiều loại hoa. Em và các bạn đã check-in, selfie (chụp ảnh tự sướng) trong suốt cả buổi sáng mà không thấy chán. Nhất định, đợt nghỉ Tết Nguyên đán em đưa gia đình và rủ bạn bè sang tham quan”, bạn Hải chia sẻ.

kham pha thu phu hoa cua mien tay duoc tieng me hoac ban tre den tham quan

Nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh tại một vườn hoa đang đua nở.

Ông Võ Thanh Tùng - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc thông tin, tính riêng năm 2018, diện tích các làng hoa mở rộng thêm trên 40ha. Đến nay, Sa Đéc có hơn 600ha trồng hoa kiểng với khoảng 25 triệu chậu/năm. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, làng hoa Sa Đéc cho ra thị trường hơn 3 triệu chậu hoa, kiểng các loại.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kham-pha-thu-phu-hoa-cua-mien-tay-duoc-tieng-me-hoac-ban-tre-den-tham-quan-47993.html

In bài viết