Khu du lịch sinh thái Bạch Mã sẽ thành điểm du lịch hấp dẫn nhất Miền Trung

10:46 | 14/10/2018

TĐO-Vườn Quốc gia Bạch Mã được biết đến là một trong 7 khu vực bảo tồn tự nhiên lớn nhất và quan trọng nhất tại Việt Nam, là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy, quy hoạch phân khu xây dựng như thế nào trong thời gian tới để phục vụ du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ ở độ cao 1.450 m đang là mối quan tâm của dư luận.

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ

Để có cơ sở quản lý bảo tồn và khai thác phát huy các giá trị của Vườn Quốc gia Bạch Mã, đồng thời tạo cơ sở pháp lý nhằm thu hút các nhà đầu tư kinh doanh, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, ngày 13/10, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội nghị lấy ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng sự tham dự của lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương như: Bộ Xây dựng; Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Tổng Cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng Cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Bảo vệ môi trường và thiên nhiên Việt Nam cùng các chuyên gia của địa phương trong tỉnh.

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phát biểu tại hội nghị.

Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế tọa lạc trên vùng núi có cao 1.450 m, với khí hậu luôn mát mẻ, có nhiều phong cảnh đẹp và hùng vĩ như: Suối, thác và rừng nguyên sinh. Bạch Mã đã từng là khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng vào những năm 1930 đến 1940 đối với người Pháp và 1960 đến 1970 đối với người Mỹ. Đến ngày nay, Bạch Mã có sức hấp dẫn đến đến độ quyến rũ đối với du khách, trong và ngoài nước.

Được biết, các cơ quan chức năng đã quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt năm 2013. Trong đó, xác định đỉnh Bạch Mã là 1 trong 10 vườn quốc gia – khu bảo tồn thiên nhiên trong khu vực cần phát triển loại hình du lịch sinh thái và là 1 trong 6 điểm du lịch quốc gia trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ.

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

Vườn Quốc gia Bạch Mã có thể được xem là “Nàng công chúa ngủ quên” trên đất Cố đô Huế.

Đồng thời, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2020 cũng đã được phê chuẩn cùng thời gian. Theo đó, Vườn Quốc gia Bạch Mã nằm trong cụm du lịch Cảnh Dương – Bạch Mã – Lăng Cô – Hải Vân, có sự kết nối với các địa danh du lịch nổi tiếng khác trong vùng như Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Nên, khu Du lịch Bạch Mã được xác định thuộc danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến 2020, là một điểm đến quan trọng và có tác dụng làm đa dạng các tour du lịch của toàn tỉnh.

Sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng bậc nhất” Miền Trung

Được biết, khu quy hoạch với tổng diện tích khoảng 387,8 ha; được phân thành 2 khu vực chính:

Về khu A gồm khu vực Trạm cơ sở và Hạ tầng giao thông có diện tích khoảng 97,8 ha, bao gồm 3 phân khu như: Tuyến giao thông tiếp cận đến dự án, có điểm đầu tuyến từ ngã ba giao cắt Quốc lộ 1A đến điểm cuối tuyến là Trạm cơ sở khu vực Khe Su; tuyến đường có chiều dài dự kiến 5 km với mặt cắt lộ giới từ 24m đến 27,5m và phạm vi diện tích nghiên cứu vào khoảng 23,3 ha. Còn trạm cơ sở khu vực Khe Su với diện tích nghiên cứu khoảng 64,1 ha, là nơi đón tiếp khách du lịch và nơi đặt nhà ga cáp treo, bao gồm các phân khu chức năng chính; khu dịch vụ đón tiếp, khu căn hộ dịch vụ, khu đất xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, khu trang trại hữu cơ, khu cảnh quan tự nhiên. Đối với tuyến cáp treo du lịch đi từ Trạm cơ sở (khu A) lên đỉnh Bạch Mã (khu B) có chiều dài dự kiến 4 km với hành lang bảo vệ khoảng 26m và phạm vi diện tích nghiên cứu khoảng 10,4 ha.

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

Với hệ thống thực vật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài đặc biệt quý hiếm .

Khu B: Là khu du lịch sinh thái đỉnh Bạch Mã, phạm vi diện tích nghiên cứu khoảng 290 ha, với các chức năng chính là đón tiếp, hội thảo, triển lãm, dịch vụ thương mại (lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải khát...PV); các không gian hoạt động ngoài trời như: Phố đi bộ, tuyến tham quan, tuyến hành hương, lễ hội, tín ngưỡng tâm linh, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên; hành chính – điều hành (nhà điều hành, nhà nhân viên...).

Khu chức năng phụ trợ kỹ thuật như: Trạm điện, trạm nước, khu tập kết rác thải. Phân khu chức năng khu B bao gồm: Khu làng du lịch đỉnh núi, khu làng du lịch di sản, khu làng trung tâm, khu du lịch tâm linh, khu dịch vụ phụ trợ, khu làng du lịch thung lũng thác nước và khu cảnh quan tự nhiên.

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

Một trong những điểm nghĩ dưỡng hòa mình vào thiên nhiên ở Vườn Quốc gia Bạch Mã sớm trở thành để phục vụ du khách.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Vườn Quốc gia Bạch Mã là một trong số 7 khu vực bảo tồn tự nhiên lớn nhất và quan trọng nhất tại Việt Nam. Tọa lạc trên vùng núi cao với khí hậu mát mẻ và mưa nhiều, nơi đây còn lưu giữ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ và hùng vĩ như đỉnh Bạch Mã; thác Đỗ Quyên cao hơn 300m; hệ thống hồ, suối và rừng nguyên sinh; đặc biệt là hệ thống thực vật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài đặc biệt quý hiếm. Vì thế, Bạch Mã đã sớm được đưa vào khai thác làm khu du lịch nghỉ dưỡng từ đầu những năm 30 và 60 của thế kỷ trước, tuy nhiên sau đó bị tàn phá bởi chiến tranh – thời gian.

Trong chủ trương phát triển xanh – phát triển bền vững của tỉnh, Vườn Quốc gia Bạch Mã có thể được xem là “Nàng công chúa ngủ quên” trên đất Cố đô với những tiềm năng và thế mạnh độc đáo về du lịch sinh thái.

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

Toàn cảnh buổi Hội nghị lấy ý kiến từ các chuyên gia.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị đều chung quan điểm, phát triển Khu Du lịch sinh thái Bạch Mã phải đảm bảo hạn chế tác động đến hệ thống cảnh quan, môi trường. Quy hoạch này chỉ có mang tính định hướng chứ không hạn chế sự sáng tạo của nhà đầu tư. Đồng thời, quá trình triển khai phải tập trung tốt cho công tác đánh giá tác động môi trường, cảnh quan, cân nhắc lại việc đầu tư hệ thống cáp treo tại khu vực Khu Khu du lịch sinh thái Bạch Mã.

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

khu du lich sinh thai bach ma se thanh diem du lich hap dan nhat mien trung

Các ý kiến của các chuyên gia đều chung quan điểm, phát triển Khu Du lịch sinh thái Bạch Mã phải đảm bảo hạn chế tác động đến hệ thống cảnh quan, môi trường.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp thu các ý kiến góp ý và khẳng định sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến góp ý của người dân, nhà nghiên cứu với quan điểm tiếp tục giữ gìn và phát huy tối đa giá trị về cảnh quan, môi trường, đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Bạch Mã; sử dụng một cách hợp lý, gắn kết với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách bền vững thông qua phát triển du lịch sinh thái.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khu-du-lich-sinh-thai-bach-ma-se-thanh-diem-du-lich-hap-dan-nhat-mien-trung-47935.html

In bài viết