13:36 | 12/03/2016
Với người dân Tây Nguyên, voi là loài động vật gần gũi như những người bạn, thành viên trong gia đình. Chính vì thế, người dân Tây Nguyên tổ chức lễ hội đua voi 2 năm một lần vào tháng 3 dương lịch với ý nghĩa tôn vinh sự mưu trí, sức mạnh, phản ánh những nét văn hóa đặc thù đặc sắc của những người con Tây Nguyên. Lễ hội đua voi diễn ra từ ngày 12 –14/3.
![]() |
Lên Tây Nguyên vào những ngày tháng 3, du khách sẽ bắt gặp sự nhộn nhịp, náo nức của người dân nơi đây chuẩn bị cho lễ hội độc đáo này. Trước khi vào cuộc đua, các chàng trai quản tượng đưa voi đến vùng cỏ xanh để chăm sóc, tẩm bổ. Trong khi đó, những cô gái sẽ sắm sửa lễ vật để cầu cúng cho các lễ hội truyền thống cùng diễn ra với lễ hội đua voi.
![]() |
Trong thời gian này, voi không làm công việc nặng để được nghỉ ngơi và dưỡng sức. Vì vậy, khi vào đấu trường, con voi nào cũng khỏe mạnh, sung sức.
Vào sáng sớm của ngày hội đua voi, người dân cùng già làng đến bến nước để làm lễ cúng, nhằm cảm tạ thần nước đã đem lại may mắn trong năm cũ và cầu cho mưa thuận gió hòa trong năm mới. Cúng xong mọi người sẽ lấy nước đựng trong quả bầu khô bỏ vào gùi mang về nhà để lấy khước cho năm mới. Sau đó, mọi người tập trung về ngôi nhà sàn cộng đồng để cùng ăn thịt, uống rượu cần, ca hát và nhảy múa với âm vang cồng chiêng rộn rã.
![]() |
Nội dung lễ hội gồm: lễ cúng bến Nước; lễ ăn trâu mừng mùa (lễ đâm trâu); lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Buôn Đôn; thi voi đá bóng; thi voi chạy; thi voi bơi; lễ tắm và cúng sức khỏe cho voi sau khi kết thúc các hoạt động tại lễ hội...
Theo chương trình từ Sở Du lịch Đắk Lắk, các hoạt động có sự tham gia của voi diễn ra xuyên suốt trong ngày 13/3. Hai ngày còn lại là ngày khai mạc cùng những lễ hội truyền thống của buôn làng Tây Nguyên như lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới, lễ đâm trâu…
![]() |
Nơi được chọn để làm địa điểm đua voi là nơi đất rộng, bằng phẳng. Trên lưng voi là quản tượng có nhiệm vụ điều khiển thi đấu. Cuộc đua bắt đầu khi một hồi tù ngân vang khắp rừng xanh. Đàn voi phi thẳng về phía trước trong tiếng cồng chiêng thúc giục, hòa cùng tiếng vỗ tay, cổ vũ của du khách tham quan khiến cho lễ hội thêm phần sôi động, náo nhiệt.
![]() |
Người dân ở khắp các buôn làng Bản Đôn diện những trang phục màu sắc rực rỡ, độc đáo của dân tộc cùng đến tham dự lễ hội. Sau cuộc đua, những con voi sẽ thi bơi qua sông để thi kéo co, ném xa, đá bóng…
![]() |
|
Lễ hội đua voi là sự kiện văn hóa lớn ở Tây Nguyên, có sức hấp dẫn đặc biệt với lượng lớn khách du lịch. Đối với đồng bào các dân tộc nơi đây, lễ hội đua này còn thể hiện tinh thần thượng võ của người M’Nông – những con người dũng cảm, có truyền thống trong việc săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.
![]() |
Bên cạnh việc tham dự lễ hội voi, du khách còn có thể tìm hiểu về bản sắc văn hóa và ẩm thực đặc biệt của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Các món ăn mà du khách nên thưởng thức tại chỗ là cơm lam, cá suối, rau rừng, thịt rừng (nuôi), chanh dây, ớt sim, bắp bò khô, nai tẩm, hạt điều sống, hạt điều rang muối, nem chua tiêu ớt tỏi.
Nguyên Vũ