20:53 | 24/11/2015
|
Thêm phố đi bộ
Phố cổ Hội An sẽ có thêm một tuyến “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” đúng dịp kỷ niệm 16 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới (4.12) sắp tới.
Đó là tuyến phố Nguyễn Phúc Chu, nằm đối diện Chùa Cầu, bên kia cầu An Hội bắc qua sông Hoài.
Phố dài gần 500m, có khu công viên cây xanh và vườn tượng An Hội. Sau khi cấm tất cả các loại ô tô vào đường Phan Châu Trinh, tuyến “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” này sẽ tạo thêm không gian yên tĩnh, an toàn để người dân và du khách thưởng lãm sông Hoài, phố cổ.
Giãn dân
Ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, để giảm mật độ dân số, giảm áp lực lên khu phố cổ, Hội An cần phải bố trí quy hoạch thêm 88ha đất dành cho đô thị. “Sẽ là quá muộn nếu Hội An không có những quyết sách đúng đắn về đô thị hóa. Đó là chưa tính đến việc tăng dân số cơ học, tốc độ đô thị hóa càng cao thì tỷ lệ tăng dân số cơ học càng lớn. Hiện nay, áp lực trong công tác quản lý, bảo tồn khu phố cổ đã thấy rõ” - ông Trung nói.
Theo số liệu thống kê, vào năm 2005, mật độ dân số tại Hội An là 1.364 người/km2. Đến năm 1999, khi quần thể kiến trúc Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới, mật độ giảm xuống còn 1.282 người/km2. Nhưng đến tháng 6.2009, mật độ đã tăng lên 1.479 người/km2 với tổng số dân thực tế cư trú là 90.221 người. Ngoài ra còn có gần 4.000 sinh viên, học sinh và hàng nghìn du khách tham quan, lưu trú mỗi ngày. Sở dĩ có sự chênh lệch về mật độ dân số qua các năm là do tác động từ chuyện vận động giãn dân ra các vùng phụ cận.
Tuy nhiên, mật độ dân số trong khu phố cổ vẫn còn quá cao do nhu cầu sinh hoạt, buôn bán trong đô thị; nhiều hộ đã giãn dân nhưng hộ khẩu vẫn giữ lại trong khu vực I. Đơn cử như phường Cẩm Phô diện tích chỉ chưa đến 1,2km2 nhưng dân số lại lên đến 10.122 người (mật độ dân số là 8.578 người/km2). Hay như phường Minh An, diện tích tự nhiên chỉ 0,65km2, mật độ dân số thật sự “đáng nể” với 12.129 người/km2.
“Từ chính sách giãn dân này, thành phố đã làm nên những khu dân cư mới ở vùng phụ cận như khu dân cư bắc tỉnh lộ 607, khu dân cư Nhị Trưng, Cồn Thu hay Xuân Mỹ, Trường Lệ... Khi làm, Nhà nước bán đất cho người dân với giá phải chăng để tạo cơ hội cho người thu nhập thấp, người sinh sống trong khu phố cổ có điều kiện ra sống ở ngoài khu phố cổ. Việc này đạt được nhiều mục tiêu, thứ nhất là bảo tồn được khu phố cổ, thứ hai là tạo ra những khu đô thị mới ở vùng phụ cận, người dân sống ở những nơi có cơ sở hạ tầng tốt hơn. Chủ trương này làm cho đô thị cổ giữ được phần hồn đô thị của mình” - ông Trần Chương, Trưởng phòng Quản lý đô thị Hội An khẳng định.
Cũng theo ông Chương, hiện nay Hội An có chủ trương mở những khu đô thị cùng điểm du lịch mới như biển Cửa Đại, An Bàng, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu và khôi phục các làng nghề truyền thống để giảm áp lực cho khu phố cổ. Năm 2009, Hội An phát động xây dựng thành phố sinh thái với những tiêu chí riêng biệt và chưa có “mô hình” trên cả nước.
Từ đó, việc bảo vệ khu phố cổ, phát triển đô thị luôn đặt trong mối quan hệ tổng thể, không tách rời từ cơ sở hạ tầng, cảnh quan đường phố, cây xanh, kiến trúc đến từng công trình.
Rõ ràng, từ chủ trương quy hoạch xây dựng những khu dân cư mới để giãn dân, thành phố đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị, hướng tới đô thị loại 2 và xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đầu tiên của cả nước.
Theo Quangnam Online