Bộ tư pháp Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ của các hãng hàng không từ nhiều năm qua

15:37 | 01/11/2018

TĐO - Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ vừa đưa ra cáo buộc một nhóm điệp viên Trung Quốc đã tiến hành đánh cắp công nghệ của các hãng hàng không từ nhiều năm qua.

Theo đó, mục tiêu nhắm tới của nhóm điệp viên Trung Quốc là động cơ phản lực sử dụng trong máy bay thương mại, thông qua việc tấn công mạng vào một hãng hàng không Pháp và Anh giấu tên đang hợp tác phát triển động cơ này với một công ty Mỹ.

bo tu phap my cao buoc trung quoc danh cap cong nghe cua cac hang hang khong tu nhieu nam qua

(Ảnh minh họa)

Thời gian mà nhóm điệp viên này tiến hành phi vụ kể trên là trong khoảng từ đầu năm 2010 tới tháng 5/2015. Đây là vụ án đánh cắp công nghệ thứ 3 của tình báo Trung Quốc bị công bố chỉ trong vòng 1 tháng qua. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc một nhân viên tình báo Trung Quốc khác đánh cắp bí mật công nghệ động cơ máy bay, chưa kể một lính Mỹ bị tố cáo làm việc cho tình báo Trung Quốc.

Đại diện Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, những vụ tấn công mạng không chỉ nhằm trục lợi về mặt thương mại mà còn là mối hiểm họa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Mỹ.

An An (Theo The Verge)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-tu-phap-my-cao-buoc-trung-quoc-danh-cap-cong-nghe-cua-cac-hang-hang-khong-tu-nhieu-nam-qua-46594.html

In bài viết