Đã nhận dạng được 20 nạn nhân vụ rơi máy bay Cuba

09:15 | 21/05/2018

TĐO - Hai mươi trong số 110 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc hôm 18/5 ở Cuba đã được nhận dạng - nguồn tin chính thức từ cơ quan pháp y nước này cho hay.

Trả lời họp báo ngày 20/5, Giám đốc Viện Pháp y Havana (Cuba) Sergio Rabel cho biết một nhóm chuyên gia hàng đầu đất nước đang làm việc "suốt ngày đêm" để hoàn tất quá trình nhận dạng các thi thể trong vụ tai nạn hôm 18/5.

"Cho đến lúc này, chúng tôi đã có thể nhận dạng 20 thi thể và thông báo tới người thân trong gia đình họ" - ông Rabel tuyên bố, nói thêm rằng có 5 nạn nhân mới được nhận dạng trong đêm ngày 20/5.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã rà soát, thu thập các thi thể từ hiện trường vụ tai nạn. Đây là nơi chiếc máy bay Boeing 737 bị rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Jose Marti ở Thủ đô Havana (Cuba) ngày 18/5.

Theo ông Rabel, đêm 19/5, cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm tất cả 109 thi thể cùng với các đồ dùng trên người họ. Điều này sẽ giúp việc nhận dạng các nạn nhân trở nên nhanh chóng hơn.

da nhan dang duoc 20 nan nhan vu roi may bay cuba

Người thân các nạn nhân bật khóc bên ngoài Viện Pháp y Havana hôm 19/5. (Ảnh: Xinhua)

Chiếc máy bay gặp nạn chở tổng cộng 113 người, bao gồm 6 thành viên phi hành đoàn người Mexico. Sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không nội địa Cuba, cất cánh từ Havana tới thành phố Holguin ở miền Đông đất nước.

Hầu hết tất cả hành khách là công dân Cuba, trong đó có 3 người may mắn sống sót. Tuy nhiên, hiện những người này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Có 5 nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài, bao gồm 2 hành khách Argentina, một người Mexico và 2 công dân ngoại quốc sống tại Cuba. Giám đốc Rabel cho biết phía Cuba đã trao đổi với các đại sứ quán và lãnh sự quán tương ứng về trường hợp của những người này.

Quá trình nhận dạng các nạn nhân có thể mất tới 30 ngày bởi vì tình trạng của các thi thể. Hầu hết họ bị bỏng nặng và đa chấn thương, cũng theo ông Rabel.

Hiện cơ quan chức năng Cuba vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc. Giới chức nước này cho biết họ đã tìm thấy một trong 2 chiếc hộp đen máy bay - thiết bị ghi lại nhiều dữ liệu quan trọng và thông tin về những gì đã xảy ra với máy bay.

Vụ rơi máy bay hôm 18/5 là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất Cuba trong nhiều thập kỷ qua. Nước này đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân, bắt đầu từ ngày 19/5.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nhan-dang-duoc-20-nan-nhan-vu-roi-may-bay-cuba-46368.html

In bài viết