Nguy cơ vỡ đập đe dọa tính mạng 120.000 người ở Colombia

14:08 | 21/05/2018

TĐO - Nguy cơ vỡ đập thủy điện Hidroituango tại miền Bắc Colombia đang ở mức rất cao, đe dọa tính mạng của khoảng 120.000 người dân nước này.

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) ngày 19/5 cảnh báo: Nếu đập Hidroituango bị vỡ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 120.000 dân sống gần sông Cauca. Theo IFRC, trong số này, mới chỉ có khoảng 6.485 người được đi sơ tán.

Ông Walter Cotte, Giám đốc IFRC khu vực Châu Mỹ cho biết, tình hình liên tục xấu đi trong nhiều ngày qua và có vẻ như sắp dẫn tới một thảm họa. "Phải ưu tiên đảm bảo di tản một cách trật tự người dân ở các thành thị bị đe dọa nhiều nhất", ông Cotte nhấn mạnh.

Theo tuyên bố của IFRC, Hội Chữ thập đỏ Colombia có hơn 200 tình nguyện viên thường trực sẵn sàng được triển khai. Lực lượng cứu hộ cứu nạn và các nhân viên y tế đang được đặt trong tình trạng báo động, "sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất".

Đập thủy điện Hidroituango đang trong quá trình xây dựng, nằm cách Thủ đô Medellin (Colombia) khoảng 170 km về phía Bắc và là con đập lớn nhất cả nước. Sau khi hoàn thành, đập Hidroituango dự kiến làm tăng công suất lưới điện Colombia lên khoảng 17%.

nguy co vo dap de doa tinh mang 120000 nguoi o colombia

Một cậu bé đứng trên phần còn lại của công trình bị nước cuốn trôi ở Puerto Valpia,Colombia. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, tình trạng lở đất đã làm tắc nghẽn một đường hầm thoát nước ở công trình xây dựng đập Hidroituango. Nước bị dồn lại, làm gia tăng áp lực và đe dọa phá hủy cấu trúc con đập khổng lồ.

Hôm 17/5, Thị trưởng Medellin Federico Gutierez thừa nhận, chính quyền địa phương đã chuẩn bị tinh thần cho "những cơn sóng thần nhỏ". Ông Gutierez nhận định đây là tình huống "cực kỳ nhạy cảm" và nếu con đập bị vỡ một phần hoặc toàn bộ, đó sẽ là thảm họa lớn "trên phạm vi cả nước".

Hiện chưa có trường hợp tử vong hoặc mất tích nào được ghi nhận. Tuy nhiên, đã có ít nhất một ngôi làng bị phá hủy, khiến 600 người rơi vào cảnh vô gia cư. Ngoài ra, có 2 cây cầu, nhiều trường học và một phòng khám bệnh cũng đã bị san bằng.

"Lượng nước lớn có thể làm cơ sở hạ tầng cấu trúc đập mất ổn định... đến nửa đêm nước vẫn dồn đến, dù áp lực yếu hơn nhưng vẫn duy trì dòng chảy liên tục" - Giám đốc dự án đập Hidroituango kiêm Giám đốc Công ty Dịch vụ công Colombia (EPM) Jorge Londono De la Cuesta cho hay.

Giới chức EPM, công ty chịu trách nhiệm xây dựng đập, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp khi nước sông đã lấp đầy hồ chứa của đập Hidroituango. EPM tuyên bố, thảm họa này là do "điều kiện địa chất không thể dự đoán", nhưng nhiều người hoạt động vì môi trường ở địa phương lại đổ lỗi cho EPM.

Theo chuyên gia Rios Vivos của một tổ chức phi chính phủ, tình trạng tắc nghẽn đường hầm thoát nước đập Hidroituango là do EPM đã không thu gom một khối lượng lớn các cây gỗ bị cuốn trôi theo dòng nước sông Cauca.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguy-co-vo-dap-de-doa-tinh-mang-120000-nguoi-o-colombia-46366.html

In bài viết