Cuba mất 130 tỷ USD vì các lệnh cấm vận của Mỹ

18:48 | 09/05/2018

TĐO - Theo một cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ), các biện pháp cấm vận tài chính và thương mại của Mỹ đối với Cuba trong gần 6 thập kỷ qua là "bất công" và đã làm Cuba thiệt hại tới 130 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc họp hôm 8/5 ở Thủ đô Havana (Cuba), bà Alicia Barcena, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh của LHQ (ECLAC) nhấn mạnh: Cuba đang phải đối mặt với thiệt hại kinh tế nặng nề sau các cuộc bao vây, cấm vận "bất công" của Mỹ.

"Chúng tôi tính toán rằng động thái phong tỏa này gây thiệt hại cho người dân Cuba hơn 130 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành và đã để lại di chứng không thể xóa nhòa đối với cơ cấu kinh tế đất nước" - bà Barcena tuyên bố. Bà Barcena cũng khẳng định ECLAC sẽ hỗ trợ các chương trình cải cách của Cuba.

Tham dự cuộc họp lần này còn có Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Diaz-Canel cũng khẳng định Cuba sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế, bất chấp những khó khăn hiện tại, đặc biệt là từ các lệnh cấm vận.

cuba mat 130 ty usd vi cac lenh cam van cua my

Bà Alicia Barcena, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế khu vực Mỹ Latinh của Liên Hợp Quốc. (Ảnh: ECLAC)

Năm 1992, LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia chấm dứt cấm vận Cuba. Mặc dù đây không phải là một nghị quyết bắt buộc, ngày càng có nhiều nước ủng hộ động thái trên của LHQ. Trong một báo cáo trước LHQ hồi năm ngoái, Cuba ước tính tổng thiệt hại của nước này từ các lệnh cấm vận là khoảng 130 tỷ USD.

Thống kê chính thức cho thấy nền kinh tế tập trung của Cuba chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình 2,4% mỗi năm trong thập kỷ vừa qua. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu 7% mà chính phủ này ước tính cần đạt được.

Cuba kỳ vọng các biện pháp cải cách thị trường được tiến hành trong những năm qua sẽ thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển, nhưng nước này vẫn còn cách khá xa mục tiêu của mình. Hồi đầu năm, chính quyền Cuba cũng thừa nhận đang gặp phải nhiều khó khăn hơn so với dự kiến.

Hiện nay, nhiều đồng minh của Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn với Cuba. Tuy nhiên, gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều không ủng hộ việc Mỹ tiếp tục bao vây, cấm vận Cuba sau khi Liên Xô (cũ) sụp đổ.

Năm 2014, Mỹ - Cuba đạt được thỏa thuận lịch sử, nhờ đó các lệnh cấm vận đã được nới lỏng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã thắt chặt hạn chế đi lại, cũng như kinh tế và thương mại đối với Cuba.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuba-mat-130-ty-usd-vi-cac-lenh-cam-van-cua-my-46343.html

In bài viết