Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Tổng Thư ký LHQ nói gì?

19:24 | 09/05/2018

TĐO - Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút nước này khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ủng hộ cho thỏa thuận này.

Trong một thông cáo báo chí, ông Guterres bày tỏ lo ngại trước quyết định của Mỹ: "Tôi lo ngại sâu sắc bởi tuyên bố hôm nay, mà theo đó nước Mỹ sẽ rút khỏi Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) và sẽ bắt đầu triển khai trở lại các biện pháp trừng phạt (Iran)".

Theo ông Guterres, JCPOA - hay còn được biết đến là thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với các cường quốc trên thế giới - là biểu trưng cho một thành tựu quan trọng trong việc không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như trên phương diện ngoại giao.

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh: Thỏa thuận đã đóng góp đáng kể cho hòa bình, an ninh của khu vực cũng như quốc tế. "Tôi kêu gọi những quốc gia tham gia JCPOA khác thực hiện đầy đủ cam kết của mình và tất cả các nước thành viên (LHQ) ủng hộ thỏa thuận này", ông Guterres nói.

Tổng Thư ký LHQ cũng gợi ý hướng giải quyết vấn đề đang gây tranh cãi này: "Vấn đề không liên quan trực tiếp tới thỏa thuận cần phải được giải quyết mà không ảnh hưởng tới việc bảo lưu các điều khoản cũng như các thành quả đã đạt được".

my rut khoi thoa thuan hat nhan voi iran tong thu ky lhq noi gi

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres. (Ảnh: TASS)

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố quyết định rút nước này khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Theo lời ông Trump, nhiệm vụ ưu tiên của Mỹ là đảm bảo Iran không có khả năng chế tạo bom hạt nhân. Ông Trump cũng cho rằng, nên ký kết một thỏa thuận mới với Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra một tuyên bố chung, kêu gọi tất cả các bên tham gia thỏa thuận tôn trọng và tiếp tục duy trì các cam kết.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng tái khẳng định cam kết duy trì và tuân thủ thỏa thuận. Ông Rouhani tuyên bố, Tehran sẽ tiếp tục thực hiện các trách nhiệm pháp lý của mình đối với các bên liên quan, bất chấp việc Mỹ rút lui.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với 6 cường quốc trên thế giới, bao gồm: Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp hôm 14/7/2015. Ngày 16/1/2016, các bên tham gia thỏa thuận chính thức bắt đầu thực thi các cam kết.

Theo thỏa thuận này, Iran cam kết sẽ kiềm chế chương trình hạt nhân của mình, đặt chúng dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đổi lại, các biện pháp trừng phạt trước đây của Hội đồng Bảo an LHQ, Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ áp đặt lên Iran sẽ dần được dỡ bỏ.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-rut-khoi-thoa-thuan-hat-nhan-voi-iran-tong-thu-ky-lhq-noi-gi-46342.html

In bài viết