Anh - Nga sẽ ra sao nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân?

10:36 | 21/03/2018

Căng thẳng ngoại giao Nga - Anh trong thời gian gần đây làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của hai nước này nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Trong khi Anh liên tiếp có những động thái đáp trả vì cho rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này bằng chất độc thần kinh, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Anh không nên đe dọa “cường quốc hạt nhân” như Nga.

Anh chỉ có 10 phút chuẩn bị

Một tờ báo Anh đưa tin, tên lửa Nga sẽ cần khoảng 20 phút để tới được thủ đô Anh. Tên lửa sẽ bay qua lãnh thổ một loạt các nước đồng minh NATO và kích hoạt cảnh báo đỏ.

Tuy nhiên, Anh sẽ chỉ biết được thông tin trong khoảng 10 phút cuối cùng để đưa ra phản ứng phù hợp. Trong thời điểm đó, chính phủ Anh sẽ công bố thông tin này với công chúng.

anh nga se ra sao neu xay ra chien tranh hat nhan

Đòn tấn công hạt nhân Nga giáng vào Anh sẽ rất khủng khiếp.

Chính phủ Anh có thể gửi thông điệp cảnh báo đến tất cả các số điện thoại đã đăng ký trên đất nước. Cảnh báo có thể bao gồm việc yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. Theo series phim mang tên “Bảo vệ và Sống sót” sản xuất từ những năm 1970, nếu có 3 tiếng còi hú thì có nghĩa là khu vực đang bị tấn công. Những người đang ở ngoài đường lúc đó được yêu cầu đơn giản là nằm xuống. Những người khác ngồi yên trong nhà và không di chuyển. Tiếng còi hú khác sẽ vang lên để thông báo cho những người sống sót rằng đợt tấn công đã chấm dứt.

Bên cạnh việc gửi thông báo đến người dân, Thủ tướng Anh cũng sẽ chỉ có khoảng thời gian này để lựa chọn đòn tấn công đáp trả. Trong trường hợp Thủ tướng không thể ra mệnh lệnh vì một lý do nào đó, một bức thư soạn sẵn sẽ được gửi đến 4 tàu ngầm hạt nhân Anh.

Vũ khí xóa sổ Nga trong vài phút

Nga được biết đến là quốc gia duy nhất từng chế tạo và thử nghiệm bom hạt nhân mạnh 50 megaton. Nhưng ít ai biết rằng, Anh cũng trang bị những vũ khí tối tân có sức công phá lớn và nhanh không kém.

4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard, chế tạo từ năm 1986-1999, trang bị tên lửa đạn đạo có sức công phá tương đương 120 triệu tấn TNT, đủ sức hủy diệt nước Nga trong vài phút.

anh nga se ra sao neu xay ra chien tranh hat nhan

Vanguard là lớp tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa hủy diệt của Anh.


Đây là các tàu ngầm hạt nhân với tầm di chuyển không giới hạn, được trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân uy lực có khả năng xóa sổ cả những quốc gia lớn nhất thế giới.

Tàu ngầm lớp Vanguard lần đầu bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Trident II năm 1994, và tham gia vào quá trình tuần tra, răn đe hạt nhân sau đó một năm.

Các tàu ngầm lớp Vanguard cho đến nay là vũ khí đắt đỏ và mạnh nhất của Anh. Mỗi chiếc có giá lên tới 1,5 tỷ bảng Anh. Tổng chi phí của dự án vào khoảng 15 tỷ bảng Anh.

Với lượng giãn nước 15.000 tấn, tàu ngầm lớp Vanguard có kích thước lớn gấp đôi lớp Resolution. Thiết kế tàu ngầm này có 16 ống phóng SLBM, nhưng hiện chỉ trang bị cho mỗi tàu 8 quả Trident II D-5, tầm bắn 7.400 km.

Như vậy, với 4 tàu ngầm hạt nhân có thể ra khơi đồng thời, Anh luôn có 64 đầu đạn hạt nhân ở trên biển, sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu nào chỉ trong vài phút.

Ngoài ra, kể từ năm 2016, hải quân Anh đã bắt đầu đóng lớp tàu ngầm mới mang tên Dreadnought. Tàu ngầm thế hệ mới có lượng giãn nước lớn hơn một chút, khoảng 17.200 tấn. Mỗi tàu được trang bị 12 ống phóng tên lửa Trident II D-5.

Tàu ngầm lớp Dreadnought đầu tiên dự kiến hạ thủy vào năm 2038. Các tàu ngầm này sẽ tiếp tục chu trình hoạt động trong 30 năm. Bộ Quốc phòng Anh dự tính tiêu tốn 39 tỷ USD để vận hành hạm đội này trong 35 năm, cùng khoảng 12 tỷ USD chi phí dự phòng.

Đây là lượng vũ khí chiến lược đủ để răn đe, ngăn chặn bất kỳ đối thủ nào có ý định đánh phủ đầu Anh. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu Nga muốn giáng đòn hạt nhân nhằm vào Anh thì chắc chắn sẽ phải khống chế được 4 tàu ngầm lớp Vanguard trước.

Ngân Linh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/anh-nga-se-ra-sao-neu-xay-ra-chien-tranh-hat-nhan-46275.html

In bài viết