Rơi máy bay tại Iran: Toàn bộ 66 người có thể đã thiệt mạng

08:53 | 19/02/2018

TĐO - Ngày 18/2, một chiếc máy bay chở 66 người của Hãng hàng không Aseman của Iran đã bị rơi tại miền Nam nước này. Người ta lo sợ rằng toàn bộ 66 người trên máy bay có thể đã thiệt mạng.

Theo đó, ông Pir Hossein Koolivand, người đứng đầu cơ quan cứu trợ khẩn cấp Iran nói : "Máy bay này đã rơi tại núi Dena thuộc dãy Zagros, gần thành phố Semirom, tỉnh Isfahan, cách thủ đô Tehran khoảng 620 km về phía Nam. Tất cả các lực lượng khẩn cấp đều đã được báo động. Máy bay chở khoảng 60-100 người".

roi may bay tai iran toan bo 66 nguoi co the da thiet mang

Một chiếc ATR 72-500 của hãng hàng không Iran Aseman. (Ảnh: BBC)

Người phát ngôn của Hãng hàng không Aseman cho biết tất cả 60 hành khách và 6 phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Ngoài ra, chiếc máy bay vừa gặp nạn này thuộc dòng ATR-72, được chế tạo từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước.

Trước đó, máy bay ATR 72 đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp và biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 20 phút sau khi cất cánh, trong một chuyến bay nội địa từ Tehran tới Yasuj.

Cách đây ít phút, hãng hàng không Aseman của Iran đã rút lại tuyên bố đưa ra trước đó rằng toàn bộ 66 người trên chiếc máy bay rơi đã thiệt mạng. Theo hãng này, thời tiết xấu và địa hình vùng núi khiến các nhân viên cứu hộ vẫn chưa đến được hiện trường tai nạn và chưa thể khẳng định chắc chắn rằng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng.

Hiện các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm cách tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các mảnh vỡ và hộp đen của máy bay xấu số để giải mã nguyên nhân vụ rơi thảm khốc.

Sau nhiều thập niên hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, các máy bay thương mại chở khách của Iran đã trở nên cũ kỹ và một số vụ tai nạn đã xảy ra trong các năm gần đây.

Duy Quang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/roi-may-bay-tai-iran-toan-bo-66-nguoi-co-the-da-thiet-mang-46226.html

In bài viết