16 giờ tách đầu hai em bé Ấn Độ

09:28 | 28/10/2017

Nhằm mang lại cuộc sống bình thường cho hai bé song sinh dính nhau ở đỉnh đầu, 30 bác sĩ Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới vừa bước đầu tách thành công phần đầu dù còn phải chờ nhiều ngày tới để khẳng định được mọi chuyện.

Hai bé trai Jaga và Kalia hai tuổi, vốn có tên ban đầu là Honey và Singh, dính nhau ở phần đầu từ lúc mới sinh và có đến 80% nguy cơ tử vong nếu không được tách đôi.

Tháng 3/2015, mẹ hai bé, chị Pushpanjali Kanhar, 25 tuổi, sống ở bang Orissa (Ấn Độ) choáng váng khi nhìn thấy hai đứa con mới chào đời của mình chung nhau ở phần đầu, điều mà chị không ngờ tới khi mang thai bé.

Không bệnh viện nào giải quyết được vấn đề này, nên gia đình đành đưa hai bé về nhà dù chính quyền bang Orissa hứa sẽ tìm mọi cách trợ giúp họ.

Ngày 28/8 năm nay, giai đoạn đầu của ca mổ được thực hiện khi các bác sĩ tạo ra các mạch máu bắt cầu từ mạch máu chung mang máu từ tim về não cho hai bé.

TS Swapneshwar Gadnayak, người tham gia ca mổ này nói: “Cặp song sinh này được gọi là sinh đôi dính đầu (craniopagus twins) vì chúng có hai não tách biệt nhưng lại dính nhau ở đầu. Nhiều ca như thế đã được mổ tách thành công, nhưng nếu chung não với nhau thì rất khó tách”.

Anh Bhuan Kanhar, cha của Jaga và Kalia, là nông dân chỉ kiếm được 1.600 rupi (khoảng 700.000 đồng VN)/tháng, tìm mọi cách để chạy chữa cho con mình, nhưng anh bất lực vì quá nghèo. “Gia đình quá nghèo, tôi mất hết hy vọng và buộc nhìn chúng bị như thế trong hai năm trời”, anh nói.

Hai vợ chồng anh Kanhar có với nhau hai đứa con trai khác, 9 và 6 tuổi, khỏe mạnh và mong muốn bốn đứa bé được sống chơi đùa cùng nhau.

Và ngày 26/10, ước mơ này bước đầu được thực hiện khi tại một bệnh viện ở Delhi 30 bác sĩ bỏ ra 16 giờ để tách phần đầu của Jaga và Kalia, ca mổ dạng này đầu tiên ở Ấn Độ.

Khi mổ ra người ta phát hiện hai bé chia sẻ chung với nhau mô não và các mạch máu, một tình trạng rất hiếm chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trên khoảng 3 triệu ca sinh.

TS Randeep Guleria, giám đốc Các viện khoa học sức khỏe Ấn Độ nói với báo chí: “18 ngày sắp tới sẽ quyết định thành công của ca mổ”.

A K Mahapatra, một bác sĩ tham gia ca mổ nói: “Cả hai bé còn có những vấn đề sức khỏe khác. Trong khi Jaga bị bệnh tim thì Kalia bị bệnh thận. Thoạt đầu Jaga khỏe hơn, nhưng giờ đây bé đang yếu đi còn Kalia thì khỏe dần”.

Các bác sĩ cho biết thách thức lớn nhất sau khi tách đầu cho hai bé là “cung cấp đủ da để che phủ hai đầu vì cuộc mổ tách đã để lại các mảng trống lớn trên đầu chúng”.

“Nếu tự thân chúng làm được, bước tiếp theo là tái tạo lại hộp sọ cho chúng”, Maneesh Singhal, chuyên gia phẫu thuật tạo hình nói.

Vô Thường (theo BBC, Daily Mail)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/16-gio-tach-dau-hai-em-be-an-do-46076.html

In bài viết