Chịu lệnh trừng phạt mới, Triều Tiên mất 3 tỷ USD mỗi năm

13:15 | 06/08/2017

TĐO - Ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, mà theo đó có thể cắt giảm 1/3 doanh thu xuất khẩu hàng năm của nước này, tương đương 3 tỷ USD.

chiu lenh trung phat moi trieu tien mat 3 ty usd moi nam

Vụ thử tên lửa hôm 29/7 của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters/KCNA)

Nghị quyết trừng phạt mới do Mỹ đệ trình cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và thủy sản. Ngoài ra, nghị quyết cũng cấm các nước tuyển dụng thêm lao động Triều Tiên ở nước ngoài, cấm liên doanh mới với Bình Nhưỡng và bất cứ khoản đầu tư mới nào trong liên doanh hiện tại.

Theo lệnh trừng phạt mới, kim ngạch xuất khẩu Triều Tiên thiệt hại khoảng 400 triệu USD mỗi năm từ than đá, 251 triệu USD từ sắt và quặng sắt trong năm 2017, 113 triệu USD từ chì và quặng chì, cùng với 295 triệu USD từ thủy sản. Ngoài ra, hàng tỷ USD doanh thu từ lao động xuất khẩu cũng bị cắt giảm. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 3 tỷ USD mỗi năm.

Triều Tiên bắt đầu bị áp đặt trừng phạt từ năm 2006 bởi chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bị cấm của nước này. Các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng 2 lần thử tên lửa đạn đạo trong tháng 7, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

chiu lenh trung phat moi trieu tien mat 3 ty usd moi nam

Một phiên họp của HĐBA LHQ. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước HĐBA, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho hay: "Chúng ta không nên tự lừa dối bản thân rằng vấn đề đã được giải quyết. Mỹ đang và sẽ tiếp tục có những biện pháp tự vệ thận trọng để bảo vệ chính mình và các đồng mình" - bà nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục tập trận chung thường niên với Hàn Quốc.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter tối 5/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi việc HĐBA thông qua nghị quyết. "HĐBA LHQ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 15 phiếu thuận - 0 phiếu chống để đáp trả Triều Tiên. Trung Quốc và Nga đã đồng thuận với chúng ta" - ông Trump nhấn mạnh.

Về phần mình, Nga và Trung Quốc đề nghị Mỹ đình chỉ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Liu Jieyi cũng kêu gọi Triều Tiên "chấm dứt các hành động có thể làm leo thang căng thẳng".

chiu lenh trung phat moi trieu tien mat 3 ty usd moi nam

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ngoài cùng bên phải) giám sát một cuộc thử nghiệm tên lửa. (Ảnh: Reuters/KCNA)

Theo hãng tin Reuters, Mỹ đã thương lượng với Trung Quốc - đồng minh lớn nhất của Triều Tiên - về nghị quyết trừng phạt mới trong khoảng 1 tháng. Sau đó, ngày 5/8, dự thảo nghị quyết cuối cùng mới được đệ trình lên toàn bộ HĐBA.

Mỹ đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng khi Trung Quốc không tích cực hơn trong việc ngăn chặn Triều Tiên. Washington đe dọa tạo sức ép thương mại đối với Bắc Kinh, áp đặt trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc có quan hệ với Triều Tiên.

Ngược lại, Trung Quốc khẳng định nỗ lực phi hạt nhân hóa, đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh "phản đối bất cứ lệnh trừng phạt đơn phương nào nằm ngoài khuôn khổ chung của nghị quyết của LHQ" - Đại sứ Liu nhấn mạnh.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chiu-lenh-trung-phat-moi-trieu-tien-mat-3-ty-usd-moi-nam-45985.html

In bài viết