Hòa đàm Syria tạm kết thúc, tập trung vào chống khủng bố

09:14 | 16/07/2017

TĐO - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố khi ông tuyên bố kết thúc vòng đàm phán hòa bình Syria hôm 14/7.

hoa dam syria tam ket thuc tap trung vao chong khung bo

Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu họp báo sau khi báo cáo lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, ông de Mistura cho biết LHQ kỳ vọng sẽ cho thấy vị thế của mình trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo ông, đây là "vấn đề chính được thảo luận ở cấp cao nhất có thể".

Ông nhận định rằng vòng đàm phán vừa qua "không có gì đột phá, không có sự chia rẽ và không có bên nào rời bỏ bàn đàm phán". Ông de Mistura cũng khẳng định: cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ chỉ liên quan tới các nhóm bị HĐBA LHQ coi là khủng bố và phải được thực hiện theo luật nhân đạo cũng như luật nhân quyền.

Theo ông de Mistura, việc thực thi các nghị quyết của LHQ - về vấn đề vũ trang và tài trợ cho những kẻ khủng bố, các phong trào của các nhóm chiến binh nước ngoài - là rất chậm chạp. Ông kỳ vọng các bên sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm chống lại các nhóm khủng bố và cho thấy tinh thần hợp tác, cùng xây dựng.

Hiện, các bên liên quan đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành trì Raqqa (Syria) cũng như những khu vực xung quanh thành phố Aleppo, Homs và Hama, với sự tham gia của lực lượng chính phủ Syria và các đồng minh của họ.

hoa dam syria tam ket thuc tap trung vao chong khung bo

Đại diện đàm phán của chính phủ Syria. (Ảnh Reuters)

Cam kết chống khủng bố ở mức độ cao nhất là thỏa thuận chính trị đạt được thông qua quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria, do LHQ dẫn đầu. "Nếu không, trong vòng 3 tháng nữa thôi, sau Raqqa, sẽ lại có một nhóm (khủng bố) mới xuất hiện và chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu" - ông Mistura nhấn mạnh.

Nội dung chống khủng bố được chính phủ Syria liên tục đề xuất kể từ khi bắt đầu các vòng đàm phán hồi đầu năm ngoái. Đầu năm nay, nó được đưa vào chương trình nghị sự chính thức cùng với các cuộc thảo luận về hiến pháp mới, cải cách chính quyền và bầu cử.

Đại diện đàm phán của phe đối lập, Ủy ban Đàm phán Cấp cao, muốn tập trung vào quá trình chuyển đổi chính trị, theo đó chấm dứt quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, theo ông de Mistura, phái đoàn đàm phán của ông Assad không cho thấy bất cứ dấu hiệu chấp thuận thảo luận nào.

Mặc dù chính phủ Syria nhiều lần gọi đại diện phe đối lập là "khủng bố", Đặc phái viên de Mistura bày tỏ hy vọng rằng các bên sẽ tiếp tục cùng thảo luận trong vòng đàm phán hòa bình tiếp theo vào tháng 9 tới. Trước đó, phe đối lập cần thu hẹp các khác biệt để đưa ra lập trường trước chính phủ Syria.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoa-dam-syria-tam-ket-thuc-tap-trung-vao-chong-khung-bo-45947.html

In bài viết