Singapore bắt nữ công dân đầu tiên nghi là Hồi giáo cực đoan

08:29 | 13/06/2017

TĐO - Chính quyền Singapore hôm 12/6 cho biết nước này đã bắt giữ một trợ lý chăm sóc trẻ em, không cần thông qua xét xử, do tình nghi cô nỗ lực gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và tìm chồng ở Syria.

singapore bat nu cong dan dau tien nghi la hoi giao cuc doan

Đối tượng Syaikhah Izzah Al Ansari (ảnh) bị bắt giữ trong tháng 6/2017

Đối tượng tình nghi là Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari (22 tuổi), bị bắt trong tháng 6 vì có ý định tới Syria để tham gia hàng ngũ IS cùng với con của mình - tuyên bố của Bộ Nội vụ Singapore cho hay. Tuyên bố nói rằng Izzah ủng hộ việc IS sử dụng bạo lực để thành lập và bảo vệ "Đế chế hồi giáo".

Izzah làm trợ lý hợp đồng tại một trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh, bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ năm 2013 bởi có liên hệ trực tuyến với các đường dẫn liên quan tới IS. Ngoài ra, cô này còn chia sẻ nhiều tài liệu ủng hộ IS trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Bộ Nội vụ Singapore khẳng định: từ năm 2015, Izzah đã lên kế hoạch mang theo con mình tới Syria, tìm kiếm một người ủng hộ IS để kết hôn và ổn định cuộc sống cùng với anh ta. Cũng theo Bộ trên, gia đình Izzah từng cố khuyên ngăn cô, nhưng sau đó lại hủy đi các bằng chứng chống lại Izzah.

singapore bat nu cong dan dau tien nghi la hoi giao cuc doan

Cảnh sát Singapore (áo đen) tuần tra trên đường phố

Izzah tiếp tục đi theo chủ nghĩa cực đoan vào tháng 4/2017. Thậm chí, cô này còn tự hào vì việc chính quyền không phát hiện ra hành vi của mình - các nguồn tin cho hay.

Được biết, Izzah là người phụ nữ Singapore đầu tiên bị bắt vì tình nghi có liên hệ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Cô bị bắt theo Đạo luật An ninh Quốc gia (ISA) mà theo đó nhà chức trách có thể giam giữ bất cứ ai bị xem là mối đe dọa đối với an ninh trong vòng 2 năm.

Mối lo ngại về việc IS lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á (ĐNA) đang ngày càng gia tăng. Mới đây, Singapore và một vài nước láng giềng ĐNA đã bắt đầu hợp tác tình báo nhằm ngăn chặn các phong trào thánh chiến cực đoan trên các khu vực biên giới chung.

Song song với mối lo ngại về IS, số đối tượng bị bắt cũng tăng mạnh trong thời gian qua. Theo thống kê từ Bộ Nội vụ Singapore, ít nhất có 14 người gốc nước này bị áp đặt biện pháp hạn chế hoặc giam giữ theo ISA từ năm 2015, tăng mạnh từ 11 trường hợp trong giai đoạn 2007-2014.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/singapore-bat-nu-cong-dan-dau-tien-nghi-la-hoi-giao-cuc-doan-45887.html

In bài viết