EU chi 50 triệu euro giúp Tây Phi chống Hồi giáo cực đoan

08:31 | 07/06/2017

TĐO - Ngày 5/6, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết chi 50 triệu euro (hơn 56 triệu USD) cho các nước khu vực Sahel, thuộc Tây Phi, thành lập một lực lượng đa quốc gia nhằm chống lại các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan.

eu chi 50 trieu euro giup tay phi chong hoi giao cuc doan

Bà Federica Mogherini, Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU

Trong những năm gần đây, khu vực này đã trở thành nơi ẩn náu của nhiều nhóm chiến binh thánh chiến, bao gồm cả những lực lượng có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hay mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Một số nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, lo ngại rằng chúng có thể đe dọa tới an ninh châu Âu nếu không được kiểm soát.

Phát biểu nhân chuyến thăm Mali, Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Federica Mogherini, cho biết: liên minh cam kết trợ giúp các nước Chad, Niger, Burkina Faso, Mali và Mauritani thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung của cả khu vực.

Bà Mogherini nhấn mạnh: "Sự ổn định và phát triển của khu vực Sahel là rất quan trọng không chỉ đối với châu Phi mà còn cho cả châu Âu. Chúng ta là hàng xóm và những gì xảy ra tại một trong 2 lục địa đều có tác động tới lục địa còn lại". Theo bà, ngân sách mà EU cam kết hỗ trợ sẽ là 50 triệu euro.

eu chi 50 trieu euro giup tay phi chong hoi giao cuc doan

Binh sĩ Pháp thuộc lực lượng BO

Năm ngoái, các quốc gia khu vực Sahel từng đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm chung, với quân số khoảng 100 binh sĩ được huấn luyện tinh nhuệ. Đơn vị này sẽ được triển khai tại những khu vực mà các nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoạt động.

Đơn vị mới được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang thường xuyên, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali và Tổ chức Barkhane (BO) của Pháp - vốn duy trì quân số 4.000 lính ở khắp 5 quốc gia trong khu vực Sahel.

BO được Pháp triển khai năm 2013 nhằm đẩy lùi các chiến binh đã chiếm đóng miền Bắc Mali từ năm 2012. Tuy vậy, những tay súng Hồi giáo cực đoan vẫn tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng an ninh, dân thường ở Mali cũng như các nước láng giềng.

Trong chuyến công du đầu tiên ngoài châu Âu, Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron cũng đã tới thăm Mali. Ông đã tái khẳng định cam kết của Paris, đồng thời kêu gọi Đức và các nước châu Âu khác tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế cho khu vực.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/eu-chi-50-trieu-euro-giup-tay-phi-chong-hoi-giao-cuc-doan-45874.html

In bài viết