11:34 | 08/06/2017
![]() |
Nhân viên an ninh Iran tiếp cận tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Reuters)
Theo phóng viên hãng tin nội địa Tasnim, 4 kẻ cải trang thành phụ nữ đã đột nhập qua lối vào chính của tòa nhà Quốc hội ở trung tâm Tehran. Sau đó, một trong số chúng kích nổ chiếc áo khoác chứa bom ngay giữa nghị trường.
Một phóng viên có mặt tại hiện trường kể lại: "Tôi đã ở trong Quốc hội khi xảy ra vụ nổ. Mọi người đều bị sốc và sợ hãi, tôi thấy 2 kẻ xả súng loạn xạ". Bà Maryam Saghrai (36 tuổi), sống gần tòa nhà, cũng cho biết bà rất "hoảng loạn" khi chứng kiến vụ việc.
Những đoạn video trên truyền hình cho thấy trực thăng cảnh sát bao vây hiện trường, trong khi lực lượng bắn tỉa được triển khai trên mái nhà. Khoảng 5 giờ sau khi tiếng súng bắt đầu nổ ra, vụ tấn công kết thúc và cả 4 nghi phạm đều đã thiệt mạng.
![]() |
Các nghị sĩ trốn chạy khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Ngay sau khi tòa nhà Quốc hội bị tấn công, một đối tượng khác đã đánh bom tự sát gần lăng mộ của Ayatollah Khomeini, lãnh tụ Hồi giáo sáng lập nước cộng hòa Iran. Địa điểm này cách trung tâm Tehran vài km về phía Nam, là chốn dừng chân quen thuộc của du khách và người hành hương.
Theo Phó Bộ trưởng Nội vụ Mohammad Hossein Zolfaghari, kẻ tấn công thứ 2 đã bị cảnh sát hạ gục. Người phát ngôn của một tổ chức tôn giáo, ông Mohammadali Ansari kể lại rằng "những kẻ khủng bố" đã đột nhiên lao vào lăng mộ rồi xả súng.
Người đứng đầu lực lượng khẩn cấp của Iran, ông Pir-Hossein Kolivand, cho biết: ít nhất 12 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương trong 2 vụ tấn công nói trên. Trong khi đó, Bộ Thông tin Iraq nói rằng lực lượng an ninh đã ngăn chặn "nhóm khủng bố" thứ 3 nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành 2 vụ tấn công trên. Đồng thời, chúng cũng phát hành một đoạn video quay cảnh các tay súng trong tòa nhà Quốc hội Iran và một thi thể nạn nhân nằm trên sàn nhà.
![]() |
Lăng mộ Ayatollah Khomeini là nơi thứ 2 bị tấn công. (Ảnh: Reuters)
Đây là các vụ tấn công đầu tiên của IS, theo dòng Hồi giáo Sunni, tại một quốc gia do phần đông người Hồi giáo dòng Shiite kiểm soát như Iran. IS từng nhiều lần đe dọa Tehran bởi nước này đã tham gia chiến đấu chống lại IS ở Iraq cũng như Syria.
Các cuộc tấn công hiếm hoi ở Tehran diễn ra trong bối cảnh tương đối phức tạp. Hôm 5/6, đối thủ chính của Iran trong khu vực là Ả Rập Saudi và một số quốc gia khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, lấy lý do nước này ủng hộ Tehran và những nhóm cực đoan.
Theo hãng tin Reuters, 2 vụ tấn công ngày 7/6 có thể làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng ở Iran, giữa Tổng thống vừa tái đắc cử Hassan Rouhani và các đối thủ của ông nằm trong số những giáo sĩ bảo thủ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Hồng Anh